1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Na Uy và Úc nâng cấp tên lửa cho tiêm kích F-35

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Na Uy và Úc đã nhất trí hợp tác nâng cấp tên lửa tấn công liên hợp (JSM), vũ khí chiến lược được thiết kế để tích hợp với máy bay chiến đấu F-35 của Na Uy.

 


Máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên của Na Uy (Ảnh: Defense News)

Máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên của Na Uy (Ảnh: Defense News)

Theo thỏa thuận được kí kết hôm 19/9, Úc sẽ hỗ trợ tài chính cho chương trình phát triển và nâng cấp hệ thống JSM. Phiên bản JSM mới sẽ cho phép tên lửa định vị các mục tiêu ở trên bộ lẫn trên biển, trong một phạm vi rộng lớn, dựa vào các tín hiệu điện tử. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Na Uy, Tập đoàn quốc phòng BAE của Úc sẽ chịu trách nhiệm nâng cấp và tích hợp phiên bản tên lửa mới.

Phó Chủ tịch điều hành Pal Bratlie của Công ty Kongsberg (Na Uy) cho biết phiên bản JSM mới có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, ông Bratlie cũng hy vọng các đối tác quốc tế cũng sẽ quan tâm tới hệ thống JSM mới.

Việc Na Uy và Úc hợp tác nâng cấp tên lửa cho tiêm kích F-35 đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia khác tham gia hỗ trợ tài chính cho hệ thống JSM của Na Uy.

JSM là một tên lửa tấn công tầm xa tiên tiến, được thiết kế để kết hợp hoạt động cùng với máy bay F-35. JSM được phát triển bằng công nghệ “hình ảnh hồng ngoại”, cho phép tên lửa phát hiện và xác định mục tiêu dựa trên tín hiệu nhiệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy nhận định thỏa thuận hợp tác này sẽ phát huy tối đa khả năng và thế mạnh của mỗi nước, giúp Na Uy và Úc phát triển nhiều loại vũ khí hơn chứ không chỉ riêng tiêm kích F-35.

Nhật Minh

Theo Defense News

 

Na Uy và Úc nâng cấp tên lửa cho tiêm kích F-35 - 2