1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ xét xử con rể trùm khủng bố Osama bin Laden

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử Suleiman Abu Ghaith, con rể trùm khủng bố Osama bin Laden và cựu phát ngôn viên của mạng lưới al-Qaeda, đang diễn ra tại New York, Mỹ trong bối cảnh an ninh được thắt chặt bên ngoài tòa án ở Manhattan.

Suleiman Abu Ghaith.

Suleiman Abu Ghaith.

Suleiman Abu Ghaith bị cáo buộc âm mưu giết người Mỹ và hỗ trợ các phần tử khủng bố trong thời gian làm phát ngôn viên của al-Qaeda sau các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ, vốn làm 3.000 người thiệt mạng.

Nghi phạm 48 tuổi từ Kuwait là một trong những thành viên cấp cao nhất của mạng lưới khủng bố al-Qaeda bị đưa ra xét xử tại Mỹ cho tới nay.

Abu Ghaith đã xuất hiện hôm 3/3 tại tòa án liên bang ở Manhattan trong chiếc áo trắng cổ rộng khi y ngồi cạnh các luật sư bào chữa.

Abu Ghaith được biết nhiều nhất tới khi xuất hiện cùng Bin Laden và thủ lĩnh hiện thời của al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, trong các video tuyên truyền vào tháng 9/2001.
 
Suleiman Abu Ghaith.
Các nhân viên an ninh bên ngoài tòa án liên bang ở New York, nơi diễn ra phiên tòa xét xử Suleiman Abu Ghaith.

Các công tố viên Mỹ cho biết Abu Ghaith đã làm việc cho al-Qaeda tới năm 2002 khi y chạy trốn tới Afghanisttan.

Bản cáo trạng khẳng định Abu Ghaith có liên quan tới vụ đánh bom giày vào tháng 12/2001 nhằm cho nổ tung một máy bay chở khách từ Paris (Pháp) đi Miami (Mỹ).

Nhưng luật sư bào chữa của Abu Ghaith cho biết Mỹ không có bằng chứng rõ ràng cho thấy y tham gia hoặc biết về các âm mưu như vậy.

Abu Ghaith cũng không thừa nhận các cáo buộc chống lại mình.

Phiên tòa xét xử Abu Ghaith tại tòa án liên bang Mỹ ở Manhattan hạ dự kiến kéo dài 3-4 tuần. Kẻ này có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

An Bình
Theo AP