1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Xả súng tại văn phòng người da đỏ, 4 người chết

(Dân trí) - Một buổi họp tại tổng hành dinh của người thổ dân da đỏ Mỹ tại Bắc California ngày hôm qua (20/2) đã biến thành một vụ thảm sát đẫm máu, khi 4 người bị bắn chết và 2 người khác bị thương nặng.

Cảnh sát bao vây hiện trường vụ án
Cảnh sát bao vây hiện trường vụ án

Theo hãng tin AP, vụ việc xảy ra chiều qua theo giờ địa phương tại thị trấn Alturas.

Cherie Lash Rhoades, cựu chủ tịch của trung tâm cộng đồng và văn phòng bộ tộc Cedarville Rancheria đã bị bắt sau vụ tấn công, cảnh sát trưởng Alturas Ken Barnes xác nhận.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình KRCR-TV, ông Barnes cho biết 4 người tử vong bao gồm một phụ nữ 19 tuổi, một người đàn ông 30 tuổi, một phụ nữ 45 tuổi và một người đàn ông 50 tuổi. Một trong số những người thiệt mạng là thủ lĩnh của bộ lạc trên.

Cảnh sát cho biết, trước vụ xả súng, các thành viên của bộ lạc đang thảo luận về việc trục xuất Rhoades và con của phụ nữ này ra khỏi nhà tại Rancheria, một bộ tộc được chính quyền liên bang Mỹ công nhận với 35 thành viên.

Rhoades đã bất ngờ rút ra một khẩu súng và bắn 5 người tại Văn phòng của bộ lạc Cedarville Rancheria. Sau khi hết đạn, bà Rhoades đã tóm lấy một con dao và đâm một người khác.

Một người chạy thoát khỏi tòa nhà, trên người dính đầy máu các nạn nhân, đã tới trình báo cảnh sát Alturas.

Khi cảnh sát tới hiện trường, ông Barnes cho biết, nghi phạm đã rời ngôi nhà và bỏ chạy với một con dao trên tay. Một nhân viên của Rancheria đã giúp bắt giữ người này.

Nghi phạm sẽ phải đối mặt với tội danh giết người và tìm cách giết người.

Hai nạn nhân bị thương, một người bị bắn và một người bị đâm bằng dao, đã được đưa tới bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch.

Các điều tra viên cho biết họ tìm thấy 2 khẩu súng, nhưng ông Barnes nói ông không biết liệu đây có phải hung khí gây án hay không.

Alturas là một thị trấn với dân số với khoảng 2800 và nổi tiếng về vẻ đẹp vô cùng tự nhiên, hoang sơ. Khu vực này nằm gần biên giới bang Oregon và cách biên giới Nevada chừng 50km về phía Tây.

Các quan chức cho biết Rhoades là một cựu lãnh đạo tại trung tâm Cedarville Rancheria.

Thanh Tùng
Theo AP