1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ vào cuộc hỗ trợ Israel, Iran cảnh báo Washington tránh xa xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Iran cảnh báo bất kỳ quốc gia nào giúp Israel tiến hành một cuộc tấn công chống lại Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Mỹ vào cuộc hỗ trợ Israel, Iran cảnh báo Washington tránh xa xung đột - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani (Ảnh: Global Look Press/Defanews).

"Bất kỳ quốc gia nào mở lãnh thổ hoặc không phận của mình cho Israel để họ tấn công Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Mohammad Reza Ashtiani, cảnh báo vào rạng sáng 14/4.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cũng yêu cầu Mỹ "tránh xa" khỏi cuộc xung đột giữa Iran và Israel. Phái đoàn cho biết đây là vấn đề song phương.

"Nếu chính quyền Israel phạm phải một sai lầm khác, phản ứng của Iran sẽ nghiêm trọng hơn đáng kể. Đó là cuộc xung đột giữa Iran và Israel, mà Mỹ phải tránh xa", phái đoàn Iran cảnh báo.

Tuyên bố của phái đoàn nêu rõ Cộng hòa Hồi giáo Iran có quyền đáp trả theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, vốn trao cho mọi quốc gia quyền tự vệ, đồng thời đề cập đến "cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus".

Trước đó, Tehran xác nhận đã phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) và tên lửa về phía Israel. Truyền thông địa phương đưa tin, quân đội Israel đang theo dõi hơn 100 máy bay không người lái đang hướng tới lãnh thổ quốc gia, đồng thời cho biết thêm các máy bay không người lái này dự kiến sẽ đến Israel "trong vòng vài giờ".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tìm cách đánh chặn các tên lửa và UAV do Iran phóng.

Hai quan chức Mỹ cho biết hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông đã chặn một số máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, các nguồn tin không nêu rõ Mỹ đánh chặn máy bay không người lái như thế nào và ở đâu.

CNN đưa tin, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ đang tiếp tục "bắn hạ các máy bay không người lái do Iran phóng nhằm vào Israel".

"Theo cam kết chắc chắn của chúng tôi đối với an ninh của Israel, các lực lượng Mỹ trong khu vực tiếp tục bắn hạ các máy bay không người lái do Iran phóng nhằm vào Israel... Lực lượng của chúng tôi vẫn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ phòng thủ bổ sung và bảo vệ lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực", quan chức Mỹ tuyên bố.

Diễn biến này đã khiến một số quốc gia Trung Đông, bao gồm Jordan và Li Băng, phải đóng cửa không phận để đáp trả, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp về tình hình này.

Các mục tiêu chính xác của cuộc tấn công vẫn chưa rõ ràng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) gọi cuộc tấn công là sự trả đũa chống lại "nhiều hành động" của Israel, bao gồm cuộc tấn công hồi đầu tháng 4 nhằm vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Cuộc tấn công đã khiến 7 sĩ quan thuộc Lực lượng Quds của IRGC, trong đó có 2 tướng, thiệt mạng.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei sau đó tuyên bố sẽ đáp trả. Mỹ đã cảnh báo Isarel hôm 12/4 rằng Tehran có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nước này vào cuối tuần. Tổng thống Joe Biden cũng nói rõ rằng Mỹ sẽ giúp bảo vệ đồng minh Israel.

Mỹ đang duy trì lực lượng ở Iraq và Syria, có khả năng đánh chặn máy bay không người lái trên đường tới Israel, tùy thuộc vào địa điểm chúng được phóng. Lực lượng Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ trước đây đã đánh chặn các tên lửa tầm xa do lực lượng Houthi ở Yemen phóng về phía Israel.

Hiện hàng nghìn lính Mỹ đang hiện diện trên khắp Trung Đông và một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN trong tuần này rằng Bộ Quốc phòng đang chuyển thêm khí tài tới Trung Đông.

Khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã chuyển một số lượng đáng kể khí tài sang Trung Đông nhằm nỗ lực răn đe và ngăn chặn xung đột lan rộng ra khu vực.

Theo RT, CNN