1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Trung thoả thuận nối lại trao đổi quân sự cấp cao

(Dân trí) - Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý thực hiện lại các cuộc giao lưu quân sự cấp cao sau hai ngày đàm phán tại Bắc Kinh.

Mỹ-Trung thoả thuận nối lại trao đổi quân sự cấp cao - 1
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Đông Á David Sedney.
 
Phụ tá trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách Đông Á và là trưởng đoàn đàm phán Mỹ trong cuộc đối thoại quân sự lần này với Trung Quốc, ông David Sedney, cho biết sau khi kết thúc hai ngày thảo luận quân sự (27 và 28/2), hai bên đã đồng ý tái lập trao đổi quân sự ở cấp cao.

Mỹ và Trung Quốc đã mở cuộc đối thoại quân sự kể từ năm 1997, nhưng năm ngoái Bắc Kinh đã đình chỉ đối thoại để phản đối việc Washington ký hợp đồng bán 6,5 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan, trong đó có những vũ khí tiên tiến như tên lửa Patriot và trực thăng Apache.

Cuộc gặp tại Bắc Kinh làm tăng hy vọng về khả năng hợp tác trong vấn đề an ninh và đối thoại để giải quyết những căng thẳng lâu nay giữa hai nước. Cuộc thảo luận mới diễn ra vào lúc chính quyền Obama tuyên bố sẵn sàng mở rộng đối thoại với Trung Quốc trong những lĩnh vực khác như khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã khẳng định điều này trong chuyến thăm Bắc Kinh vào cuối tuần trước.

Trong phát biểu mở màn, Trưởng phái đoàn Trung Quốc, người phụ trách chính sách đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Qian Lihua cho rằng hai nước vẫn tồn tại nhiều vấn đề và việc giải quyết chúng phụ thuộc vào Mỹ. Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ thi hành các biện pháp cần thiết để cải thiện quan hệ quân sự song phương, mà theo Bắc Kinh còn ''trong giai đoạn khó khăn''.

Mỹ thừa nhận vẫn còn trở ngại, nhưng nói thêm rằng đôi bên đạt được tiến bộ trong việc hợp tác về vấn đề Afghanistan, chống hải tặc ở Somalia, và những lixnh vực khác liên quan tới an ninh quốc tế.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn sứ quán Mỹ nói: “Cuộc tiếp xúc năm nay sẽ giải quyết quan hệ quân sự Mỹ-Trung, những thách thức với an ninh khu vực và toàn cầu cũng như những lĩnh vực tiềm năng cho tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước”.

Theo hãng tin Xinhua của Trung Quốc, cuộc đối thoại quân sự này là vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của thế giới. “Trong một kỷ nguyên đòi hỏi sự hợp tác hơn nữa để bảo vệ hoà bình, ổn định khu vực và toàn cầu, các cuộc trao đổi nâng cao trong lĩnh vực quốc phòng sẽ mang lại lợi ích cho sự lớn mạnh trong quan hệ giữa hai nước và quân đội hai bên”, hãng tin viết.

Cuộc gặp lần này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Trung Quốc công bố ngân sách quốc phòng tài khoá 2009.

Nguyễn Viết
TheoAFP, AP