1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ trừng phạt hàng loạt cá nhân và thực thể Nga, Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào gần 30 cá nhân và thực thể của Nga, Triều Tiên, Iran, Trung Quốc, cũng như các đồng minh tại Trung Đông với cáo buộc vi phạm luật không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tên lửa Triều Tiên (Ảnh minh họa: Getty)
Tên lửa Triều Tiên (Ảnh minh họa: Getty)

Trang web Federal Register của chính phủ Mỹ ngày 9/5 đăng tải thông tin cho biết Mỹ đã đưa 28 cá nhân và thực thể vào "danh sách đen" với cáo buộc vi phạm luật pháp của Mỹ về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bản danh sách bao gồm các đối tượng đến từ Nga, Triều Tiên, Iran, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất UAE và Ả-rập Xê-út.

Trong những cái tên nổi bật có thể kể tới như Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran, lực lượng Hezbollah ở Lebanon, Trung tâm Nghiên cứu và Nghiên cứu Khoa học và Không quân Syria, Trung tâm đào tạo tên lửa không đối không Gatchina của Nga, Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương 18 trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Văn phòng Thiết kế Thiết bị Nga (KBP), Trung đoàn Không quân phòng vệ 183. Lệnh trừng phạt cũng nhằm tới quan chức thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Tổng tham mưu Nga.

Theo chính phủ Mỹ, những cá nhân và thực thể trên đều có “tiềm năng đóng góp nguyên liệu” cho việc chế tạo hệ thống tên lửa hành trình hoặc đạn đạo ở Iran, Syria hoặc Triều Tiên. Phần lớn những cá nhân và tổ chức trong danh sách đều đang chịu lệnh trừng phạt Bộ Tài chính Mỹ ban hành trước đó.

Phản ứng với lệnh trừng phạt, phía Nga cho rằng động thái này của Mỹ dường như nhằm trả đũa việc các tên lửa Mỹ bị bắn hạ trong cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp vào Syria hôm 14/4. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc nhưng cái tên như trung tâm đào tạo Gatchina hay trung đoàn 183 xuất hiện trong danh sách dường như là do họ đã đào tạo các quân nhân Syria sử dụng hệ thống phòng không bắn hạ hàng chục tên lửa của Washington.

Nga nhận định rằng Mỹ sẽ không thể gây áp lực cho Moscow về mặt kinh tế và chính trị nhằm ngăn chặn nước này bảo vệ lợi ích của chính họ hoặc các đối tác của họ.

Đức Hoàng

Theo Tass