1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ triển khai trạm radar, kính viễn vọng không gian tại Australia

(Dân trí) - Quân đội Mỹ sẽ triển khai một trạm radar mạnh và một kính viễn vọng không gian tiên tiến ở Australia, một phần trong kế hoạch tái tập trung ưu tiên của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, hai nước Mỹ-Australia hôm nay 14/11 công bố.

 
Mỹ triển khai trạm radar, kính viễn vọng không gian tại Australia

Thủ tướng Australia Gillard (thứ hai từ trái) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (áo trắng) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta (thứ hai từ phải) đang công du Australia.
 

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith cho biết tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Leon Panettea đang ở thăm nước này rằng, việc triển khai trạm radar C-band “sẽ hỗ trợ đáng kể cho việc theo dõi bụi không gian ở khu vực của chúng tôi” trong toàn bộ thế giới.

 

Trong khi đó, Bộ trưởng Leon Panettea miêu tả đây là “một bước nhảy lớn tiến tới hợp tác không gian song phương và một mặt trận mới quan trọng trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương”.

 

Theo giới chức quốc phòng Mỹ, thỏa thuận sẽ cho phép Không quân Mỹ lần đầu tiên triển khai trạm radar C-band ở bán cầu nam, cho phép Mỹ theo dõi tốt hơn bụi vũ trụ cũng như các vụ phóng tàu vũ trụ của Trung Quốc.

 

“Nó sẽ cho phép chúng tôi thấy được những thứ đang rời bầu khí quyển, tiến vào bầu khí quyển ở khắp châu Á”, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho biết.

 

Trạm radar C-band hiện đang được đóng ở Antigua, tại một căn cứ của không quân Mỹ.

 

Ngoài ra, Australia cũng đồng ý cho Mỹ lắp đặt một kính viễn vọng do thám không gian (SST) mới nhằm theo dõi các vật thể nhỏ “ở các quỹ đạo sâu trong vũ trụ”, cách trái đất khoảng 35.000km.

 

Theo giới chức Mỹ, kính viễn vọng mới được đơn vị nghiên cứu công nghệ cao DARPA của Lầu Năm Góc phát triển và Australia được chọn là nơi lý tưởng để đặt thiết bị tiên tiến này.

 

Các thỏa thuận trên đã chứng tỏ mối quan hệ an ninh ngày càng thắt chặt giữa hai nước Mỹ-Australia và chứng tỏ Lầu Năm Góc đang hướng tập trung vào không gian, xem đây là “chiến trường” tiềm năng mới, mà phía Trung Quốc cũng đã gặt hái được nhiều bước tiến lớn.

 

Quân đội Mỹ được giao nhiệm vụ giám sát bụi không gian và từ lâu họ đã muốn củng cố hệ thống radar ở bán cầu nam.

 

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia, radar và kính viễn vọng sẽ được đặt ở cực tây bắc Australia, nhưng địa điểm cụ thể chưa được xác định.

 

Mặc dù Mỹ sẽ giúp lắp đặt, chạy hệ thống C-band cũng như huấn luyện cho Australia điều khiển trạm này, nhưng không có binh sỹ Mỹ nào đồn trú vĩnh viễn tại đây.

 

Chi phí để trạm radar hoạt động vào khoảng 30 triệu USD, trong khi chi phí duy trì hàng năm sau đó rơi vào khoảng từ 8-10 triệu USD.

 

Ngoài ra, ông Smith cũng cho biết hai bên đang bắt đầu thảo luận về khả năng cho phép quân đội Mỹ tiếp cận các sân bay ở bắc Australia cũng như các quân cảng, gồm Stirling, gần Perth.

 

Hai bên cũng sẽ thảo luận về việc tăng số thủy quân lục chiến Mỹ đang được triển khai tại Darwin.

 

Phan Anh

Theo AFP