1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ triển khai gần 10.000 binh sĩ tới Hàn Quốc tập trận

(Dân trí) -Quân đội Mỹ ngày 20/3 cho biết gần 10.000 binh sỹ nước này sẽ được điều tới Hàn Quốc trong tuần tới để tham gia cuộc tập trận mang tên Ssang Yong (Song Long), chỉ ít ngày sau khi Triều Tiên bắn 25 quả đạn tầm ngắn để phản đối cuộc tập trận đang diễn ra.

Mỹ và Hàn Quốc vẫn liên tục tiến hành tập trận chung quy mô lớn
Mỹ và Hàn Quốc vẫn liên tục tiến hành tập trận chung quy mô lớn

Cuộc tập trận được báo giới địa phương khẳng định là một trong những trong những cuộc diễn tập đổ bộ lớn nhất từ trước đến nay được Mỹ và Hàn Quốc tổ chức. Địa điểm tập trận là tại bờ biển phía Đông Nam của Hàn Quốc, từ 27/3 - 7/4.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 7500 lính thủy đánh bộ và 2000 nhân viên hải quân Mỹ, và một số lượng không công bố binh sỹ của Úc và Hàn Quốc, một người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc khẳng định 3500 lính thủy đánh bộ và 1000 lính hải quân của nước này sẽ tham gia cuộc tập trận.

“Ssang Yong 14 là cuộc tập trận hỗn hợp thường niên, được lính thủy đánh bộ và hải quân tổ chức với Hàn Quốc, nhằm tăng cường khả năng phối hợp hành động và mối quan hệ hợp tác của quân đội hai nước trên một loạt hoạt động, từ giảm trừ thảm họa, tới các nhiệm vụ viễn chinh”, thông báo của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc khẳng định.

Tổng cộng sẽ có 12 tàu đổ bộ của Hàn Quốc và hải quân Mỹ sẽ tham gia diễn tập.

Hàn Quốc hiện là nơi đóng quân của 28.500 lính Mỹ, và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận thường niên Giải pháp then chốt và Đại bàng non hôm 24/2 vừa qua. Các cuộc tập trận này sẽ kéo dài tới giữa tháng 4.

Trong một nỗ lực nhằm phô trương lực lượng để bày tỏ sự giận dữ trước các cuộc tập trận, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa tầm ngắn trong những tuần qua, khiến Washington và Seoul đồng loạt lên án.

Triều Tiên vẫn thường lên án các cuộc tập trận, cũng như các hoạt động quân sự khác ở phía Nam biên giới, như hành động diễn tập cho chiến tranh.

Mỹ và Hàn Quốc thì tuyên bố đây đơn thuần là các cuộc tập trận vì mục đích phòng thủ.

Thanh Tùng
Theo AFP