1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 8,7 tỷ USD cho Israel

Đức Hoàng

(Dân trí) - Israel thông báo Mỹ tiếp tục viện trợ 8,7 tỷ USD cho đồng minh chủ chốt để đảm bảo năng lực tác chiến.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 8,7 tỷ USD cho Israel  - 1

Một chiếc xe quân sự Israel trong cuộc đột kích ở Jenin, thuộc Bờ Tây do Israel kiểm soát (Ảnh: Reuters).

Israel hôm 26/9 cho biết rằng họ sẽ nhận được một gói viện trợ trị giá 8,7 tỷ USD từ Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực quân sự đang diễn ra và duy trì lợi thế quân sự của Tel Aviv trong khu vực.

Gói này bao gồm 3,5 tỷ USD cho hoạt động mua sắm thiết yếu trong thời chiến, đã được nhận và dành riêng cho các hoạt động mua sắm quân sự quan trọng. Phần tiền 5,2 tỷ USD còn lại sẽ được chi cho các hệ thống phòng không bao gồm tổ hợp Vòm sắt, David's Sling và hệ thống laser tiên tiến.

Israel đang chiến đấu ở 2 mặt trận, chống lại nhóm Hamas của người Palestine ở Gaza và phong trào Hezbollah của người Li Băng.

Thông báo viện trợ được đưa ra sau các cuộc đàm phán tại Lầu Năm Góc giữa Eyal Zamir, quan chức cấp cao bộ quốc phòng Israel, và các quan chức quốc phòng Mỹ, bao gồm cả quyền Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Amanda Dory.

"Khoản tiền này sẽ tăng cường các hệ thống quan trọng như Vòm Sắt và David's Sling trong khi vẫn hỗ trợ cho việc tiếp tục phát triển hệ thống phòng thủ laser công suất cao tiên tiến trong giai đoạn phát triển sau này", Bộ Quốc phòng Israel nhấn mạnh.

Cơ quan trên cho biết thỏa thuận này nhấn mạnh "mối quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ và lâu dài giữa Israel và Mỹ và cam kết sắt đá đối với an ninh của Israel", đặc biệt là trong việc giải quyết các mối đe dọa an ninh khu vực từ Iran và các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn.

Căng thẳng ở Trung Đông liên tục leo thang trong thời gian qua. Theo truyền thông Israel, 40.000 dân quân thân Iran dường như đã xuất hiện ở khu vực giáp giữa Syria và cao nguyên Golan để chờ lệnh tấn công vào các mục tiêu của Tel Aviv. 

Ngoài Hamas và Hezbollah, Israel cũng phải đối mặt với các nhóm vũ trang thân Iran khác trong khu vực, ví dụ như Houthi ở Yemen hay các nhóm dân quân ở Iraq.

Sáng sớm nay, Israel thông báo đã bắn rơi một quả tên lửa bắn từ Yemen. Chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Israel quyết không dừng các cuộc tấn công

Trong khi đó, căng thẳng giữa Israel và Hezbollah không có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp việc Mỹ và phương Tây liên tục kêu gọi các bên ngừng bắn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố nước này "sẽ không dừng" các cuộc tấn công vào Hezbollah ở Li Băng bất chấp lời kêu gọi từ Mỹ, Pháp và các đồng minh khác nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng ra khu vực. 

"Chúng tôi đang tiếp tục tấn công Hezbollah với toàn lực và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mọi mục tiêu, mục tiêu quan trọng nhất trong số đó là đưa người dân miền bắc trở về nhà an toàn", ông Netanyahu cho biết.

Mục tiêu của Tel Aviv là đưa hơn 60.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa ở miền bắc Israel do giao tranh với Hezbollah từ tháng 10 năm ngoái.

Mặt khác, Israel cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Gaza cho tới khi đạt được mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. 

Theo Reuters