1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ thu cọc bảo lãnh thị thực tới 15.000 USD với 2 nước châu Phi

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết biện pháp áp dụng đối với du khách Malawi và Zambia là một phần của chương trình thí điểm nhắm vào các quốc gia có tỷ lệ lưu trú quá hạn thị thực cao.

Mỹ thu cọc bảo lãnh thị thực tới 15.000 USD với 2 nước châu Phi - 1

Khoản tiền cọc sẽ được trả lại nếu người nộp thị thực rời Mỹ đúng hạn (Ảnh minh họa: Travel).

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/8 cho biết, công dân Zambia và Malawi khi xin một số loại thị thực Mỹ sẽ phải đặt cọc lên tới 15.000 USD kể từ cuối tháng này.

Biện pháp này là một phần của chương trình thí điểm kéo dài 12 tháng vừa được khởi động nhằm giảm tỷ lệ lưu trú quá hạn thị thực cao từ các quốc gia, bao gồm 2 quốc gia ở châu Phi. Chương trình áp dụng đối với những người xin thị thực tạm thời diện công tác hoặc du lịch.

“Bắt đầu từ ngày 20/8, bất kỳ công dân nào mang hộ chiếu do một trong các quốc gia này cấp và đủ điều kiện xin thị thực B1/B2 đều phải đặt cọc với số tiền 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD, mức cụ thể sẽ được xác định tại buổi phỏng vấn xin thị thực”, thông báo nêu rõ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả nếu người xin thị thực tuân thủ đầy đủ các điều kiện của thị thực không định cư, bao gồm rời khỏi Mỹ đúng thời hạn được phép và tuân thủ các điều khoản của khoản đặt cọc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quốc gia bị áp cơ chế đặt cọc thí điểm được xác định dựa trên “tỷ lệ lưu trú quá hạn cao, những thiếu sót trong khâu kiểm tra và xét duyệt, những lo ngại về việc cấp quyền công dân thông qua đầu tư mà không yêu cầu cư trú, và các yếu tố liên quan đến chính sách đối ngoại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ưu tiên lập trường cứng rắn đối với vấn đề nhập cư kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, mở rộng các biện pháp thực thi tại biên giới và tăng cường bắt giữ người nhập cư không có giấy tờ.

Vào tháng 6, ông Trump đã ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 19 quốc gia, viện dẫn lý do an ninh quốc gia và tình trạng “không thể chấp nhận” của các trường hợp lưu trú quá hạn thị thực. Công dân mang hộ chiếu của 7 quốc gia châu Phi (Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Libya, Somalia và Sudan) nằm trong danh sách bị cấm hoàn toàn. Burundi, Sierra Leone và Togo nằm trong 7 quốc gia khác bị áp dụng các hạn chế một phần theo sắc lệnh.

Tháng trước, Washington công bố những thay đổi đối với “chính sách thị thực không định cư có đi có lại”, giảm thời hạn thị thực xuống còn 3 tháng và thắt chặt các điều kiện nhập cảnh đối với hầu hết du khách đến từ các quốc gia như Cameroon, Ethiopia, Ghana và Nigeria.

Theo RT