1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự tại Trung Đông

Dương Đăng

(Dân trí) - Trước lo ngại xung đột leo thang tại Trung Đông với sự tham gia của Iran, Mỹ đang tăng cường sức mạnh quân sự tại khu vực này.

Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự tại Trung Đông - 1

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh minh họa: Getty).

Quân đội Mỹ hôm 29/9 cho biết họ đang tăng cường khả năng hỗ trợ trên không ở Trung Đông và đặt quân đội vào tình trạng sẵn sàng triển khai tới khu vực này. 

Thông báo được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Joe Biden chỉ đạo Lầu Năm Góc điều chỉnh lực lượng của Mỹ ở Trung Đông trong bối cảnh lo ngại Iran sẽ trả đũa sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah.

"Mỹ quyết tâm ngăn chặn Iran và các đối tác cũng như lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn lợi dụng tình hình hoặc mở rộng xung đột", người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc không tiết lộ nhiều về quy mô hoặc phạm vi triển khai lực lượng không quân mới, chỉ biết Mỹ sẽ tiếp tục "tăng cường khả năng hỗ trợ phòng thủ trên không trong những ngày tới".

Cùng ngày, Israel tấn công thêm nhiều mục tiêu ở Li Băng, gây sức ép với Hezbollah bằng các cuộc tấn công mới sau khi sát hại thủ lĩnh Hassan Nasrallah và một loạt chỉ huy cấp cao khác của Hezbollah.

Các cuộc không kích đã giáng một loạt đòn mạnh vào Hezbollah sau gần một năm giao tranh xuyên biên giới. Nhiều thủ lĩnh của Hezbollah đã thiệt mạng và để lộ những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng của nhóm này. 

Nhưng những cuộc tấn công cũng đặt ra câu hỏi về các mục tiêu mà Washington tuyên bố là nhằm kiềm chế xung đột và bảo vệ nhân sự Mỹ trên khắp Trung Đông.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 29/9 cho hay, Mỹ đang theo dõi quá trình bổ nhiệm lãnh đạo mới của Hezbollah và tiếp tục đàm phán với Israel về những bước đi tiếp theo.

Trước đó, các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Lầu Năm Góc đang gửi thêm vài chục quân đến Síp để giúp quân đội chuẩn bị cho các tình huống, bao gồm cả việc sơ tán người Mỹ khỏi Li Băng.

Lầu Năm Góc khẳng định quân đội Mỹ được chuẩn bị sẵn sàng triển khai nếu cần.

"Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã tăng cường khả năng sẵn sàng triển khai lực lượng bổ sung, nâng cao khả năng ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ khác nhau", thiếu tướng Ryder cho biết.

Theo Reuters