1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Séc ký thỏa thuận lá chắn tên lửa

(Dân trí) - Mỹ và Cộng hòa Séc hôm qua đã ký thỏa thuận cho phép Washington triển khai một căn cứ radar trong lãnh thổ Séc bất chấp sự phản đối của Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và người đồng cấp Séc Karel Schwarzenberg đã đặt bút ký thỏa thuận về lá chắn tên lửa tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc.

 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Rice gọi thỏa thuận mà Mỹ và Séc đạt được hôm 8/7 là một hiệp ước quan trọng của thế kỷ 21. Việc triển khai một căn cứ radar trên đất Séc không chỉ quan trọng đối với Mỹ, Cộng hòa Séc mà còn cho cả NATO và cộng đồng quốc tế.

 

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh mối đe dọa của một cuộc tấn công tên lửa không phải là không có thực khi Iran đang tiếp tục làm giàu uranium. Bà Rice nói thêm rằng thỏa thuận giúp đoàn kết bạn bè và đồng minh vốn đang phải đối mặt với cùng một nguy cơ.

 

Tuy nhiên, để việc triển hai căn cứ radar trên đất Séc được tiến hành, hiệp định còn phải cần sự chấp thuận của quốc hội Séc và Tổng thống Vaclav Klaus.

 

Nga kịch liệt phản kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ tại đông Âu và cho rằng kế hoạch này đe dọa tới các lợi ích chiến lược của Nga.

 

Ngay sau khi Mỹ và Séc ký thỏa thuận trên, Bộ ngoại giao Nga đã cảnh báo đáp trả kế hoạch của Washington.

 

Bộ ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố: “Nếu một căn cứ chống tên lửa chiến lược của Mỹ bắt đầu được triển khai gần biên giới chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả không phải bằng biện pháp ngoại giao mà bằng hành động quân sự”.

 

Mỹ muốn triển khai một trạm radar tại Cộng hòa Séc và các tên lửa đánh chặn tại Ba Lan. Các cuộc đàm phán với Ba Lan hiện chưa đạt được kết quả.

 

VTH
Theo Ria, AP