Mỹ sắp công bố kế hoạch rút quân khỏi châu Âu
(Dân trí) - Truyền thông Đức đưa tin Mỹ sắp công bố kế hoạch cắt giảm lực lượng quân sự tại châu Âu và NATO đang chuẩn bị cho kịch bản này.

Lính dù Lục quân Mỹ tại sân bay ở Bắc Carolina (Ảnh: Quân đội Mỹ).
Báo Handelsblatt của Đức dẫn lời "các nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu" cho biết, Mỹ dự kiến công bố việc cắt giảm lực lượng quân sự tại châu Âu trong "những tháng tới". Quy mô chính xác của đợt rút quân vẫn chưa rõ ràng nhưng theo nguồn tin, NATO đang chuẩn bị cho diễn biến này.
Theo các nguồn tin từ EU, kế hoạch rút quân có thể liên quan đến chiến lược quốc phòng mới của Mỹ. Các nguồn tin cho biết kế hoạch này dự kiến sẵn sàng được công bố vào cuối mùa hè.
Theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby, người được Handelsblatt tiếp cận, Washington cần tập trung nỗ lực vào việc đối phó với Trung Quốc vì chưa chuẩn bị cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Bắc Kinh.
Thông tin về khả năng Mỹ rút quân khỏi châu Âu đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông kể từ khi NBC News đưa tin vào tháng 4 rằng, Washington đang cân nhắc rút tới 10.000 quân khỏi Đông Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận ông đang cân nhắc rút quân một phần, nhưng không nêu rõ quy mô hoặc lịch trình rút quân.
Vào giữa tháng 5, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Washington có kế hoạch bắt đầu đàm phán về khả năng rút quân với các thành viên NATO khác sau hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 6.
"Chúng tôi sẽ không còn kiên nhẫn để trì hoãn trong tình hình này nữa", ông Whitaker nói vào thời điểm đó, đồng thời thừa nhận "chưa có gì được xác định".
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã phủ nhận suy đoán về việc Mỹ rút quân trong chuyến thăm Lithuania tuần này.
"Chúng tôi hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ rút quân khỏi châu Âu", ông nói.
Politico trích dẫn một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ước tính chi phí thay thế thiết bị và nhân lực của Mỹ sau khi rút quân có thể lên tới khoảng 1.000 tỷ USD trong 25 năm.
Theo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, tính đến đầu năm 2025, có gần 84.000 quân Mỹ đồn trú tại châu Âu, tập trung nhiều nhất ở Đức và Ba Lan, và các đợt triển khai quy mô nhỏ hơn ở Romania, Estonia và Lithuania.
Chính quyền Trump đã nói rõ rằng Mỹ muốn chuyển hướng khỏi châu Âu, một lục địa mà Washington hỗ trợ quân sự trong nhiều thập niên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Trong nhiều năm, Mỹ đã gánh vác các chi phí quân sự tốn kém tại châu Âu, bao gồm cung cấp hậu cần, vận tải chiến lược, thông tin liên lạc, năng lực tình báo và trinh sát, cũng như chiến tranh điện tử trên không và các kho đạn dược.
Tuy nhiên, quan chức châu Âu tham gia vào hoạch định quốc phòng trên lục địa cho hay Mỹ vẫn chưa đưa ra lộ trình phác thảo những năng lực nào mà Washington có kế hoạch rút khỏi châu Âu và những gì mà lục địa này sẽ phải khẩn trương thay thế.
Giới chức chính trị và quân sự châu Âu nhìn chung thừa nhận sự phụ thuộc lâu dài của lục địa này vào Mỹ, đồng thời cam kết tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng thông qua việc gia tăng đầu tư.
Mới đây, Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập quỹ mua sắm quốc phòng trị giá 150 tỷ euro (khoảng 163 tỷ USD) dưới hình thức cho vay. Mục đích của quỹ này là nhằm củng cố năng lực phòng thủ chung của khối nhằm đối phó mối đe dọa từ Nga và khả năng chính quyền ông Trump giảm dần hoặc rút khỏi các cam kết xuyên Đại Tây Dương.