1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ phá đường dây khiêu dâm trẻ em, truy tố 72 người

(Dân trí) - Giới chức Mỹ hôm qua tuyên bố họ đã phá vỡ một mạng lưới, với khoảng 600 thành viên tại Mỹ và ở nước ngoài, chuyên cung cấp và chia sẻ các hình ảnh và video về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

 
Mỹ phá đường dây khiêu dâm trẻ em, truy tố 72 người - 1

Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder (trái) và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Janet Napolitano trong cuộc họp báo ngày 3/8.

Mỹ cũng tuyên bố truy tố 72 người liên quan tới mạng lưới trên.

Công bố các thông tin sau 20 tháng điều tra trong “Chiến dịch Delego”, các quan chức cấp cao Mỹ cho biết khoảng 600 thành viên của một mạng lưới tên gọi “Dreamboard” đã bị điều tra.

Theo giới chức Mỹ, các thành viên quản trị của Dreamboard yêu cầu các thành viên tiềm năng tải ảnh khiêu dâm trẻ em lên mạng khi đăng ký làm thành viên. Họ cũng sử dụng mật mã và tên giả trong một nỗ lực nhằm tránh bị phát hiện.

600 thành viên của Dreamboard đã trao đổi ảnh và video khiêu dâm của các em nhỏ dưới 12 tuổi, chứa đựng trong khoảng 27.000 lần tải lên mạng của các thành viên.

Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cho biết một số bức ảnh trên trang cho thấy sự lạm dụng đối với các bé sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Janet Napolitano miêu tả số ảnh và video khiêu dâm bị thu giữ tương đương 16.000 đĩa DVD.

Mỹ đã truy tố 72 thành viên của Dreamboard. 43 người trong số này bị bắt tại Mỹ và 10 người bị bắt tại các nước khác. 20 người còn lại hiện vẫn đang sống ngoài vòng pháp luật.

Dreamboard được thành lập năm 2008 và bị đóng cửa hồi đầu năm 2011 khi bị giới chức Mỹ điều tra.

Các thành viên bị bắt của Dreamboard có thể lĩnh án tù từ 20 năm đến chung thân.

Ninh Nhi
Theo BBC