1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ồ ạt đưa gần 4.000 quân tới biên giới với Mexico

(Dân trí) - Lầu Năm Góc sẽ đưa gần 4.000 quân tới biên giới Mỹ - Mexico để tăng cường hỗ trợ lực lượng biên phòng trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump muốn siết chặt kiểm soát an ninh biên giới.

my 11.jpg

Binh sĩ Mỹ lập hàng rào dây thép gai tại biên giới với Mexico. (Ảnh: Fox News)

Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/2 cho biết Lầu Năm Góc sẽ triển khai 3.750 quân tới biên giới tây nam với Mexico trong thời hạn 3 tháng để tăng cường hỗ trợ cho lực lượng biên phòng và các cơ quan hải quan tại khu vực biên giới.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đợt triển khai này sẽ tăng tổng số quân thường trực hỗ trợ cho các cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ tại khu vực biên giới với Mexico lên 4.350 người. Lực lượng mới được bổ sung sẽ dựng các hàng rào mới tại biên giới với Mexico, dự kiến dài khoảng 241km.

Lầu Năm Góc nhất trí kế hoạch triển khai quân thường trực tới biên giới Mexico từ hồi tháng 10 năm ngoái, trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ. Đây là động thái của chính quyền Mỹ nhằm đối phó với làn sóng di cư ồ ạt từ Mexico vào Mỹ.

Kế hoạch trên đã nhận được sự đồng tình từ những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, bao gồm các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, những ý kiến chỉ trích nhận định động thái này là sự thụt lùi của chính quyền Trump.

Đối phó với dòng người nhập cư bất hợp pháp và xây tường ngăn biên giới Mỹ - Mexico là những cam kết chính trong chiến dịch tranh cử của ông Trump từ năm 2016, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phe Dân chủ. Những tranh cãi xung quanh vấn đề này đã dẫn tới quyết định đóng cửa chính phủ kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ khi Tổng thống Trump muốn chi 5,6 tỷ USD cho kế hoạch xây tường, còn Quốc hội do phe Dân chủ kiểm soát từ chối đề xuất này của ông chủ Nhà Trắng.

Mặc dù chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại từ tuần trước, song vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận có thể đạt được về kế hoạch xây tường biên giới. Trong khi đó, Tổng thống Trump đánh tín hiệu cho biết ông sẵn sàng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu không đạt được mục tiêu đề ra.

Thành Đạt

Theo RT