1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ muốn chi thêm 3,2 tỷ USD để chiến đấu với IS

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Obama hôm nay (7/11) sẽ đề nghị quốc hội nước này cấp thêm 3,2 tỷ USD để phục vụ cuộc chiến chống nhóm Hồi giáo cực đoan IS tại Iraq và Syria, bao gồm cả chi phí huấn luyện và vũ trang các lực lượng của chính quyền Iraq.

Chiến dịch không kích của Mỹ tiêu tốn hơn 8 triệu USD/ngày
Chiến dịch không kích của Mỹ tiêu tốn hơn 8 triệu USD/ngày

Thông tin được giới chức Mỹ công bố hôm 6/11. Theo đó khoản ngân sách trên sẽ giúp chi trả chi phí thay thế bom trong chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần của Mỹ và liên quân chống lại IS, và chi hỗ trợ quân đội Iraq cùng lực lượng người Kurd trên thực địa.

Cuộc chiến tại Syria và Iraq, được nhiều chỉ huy nhận định sẽ kéo dài hàng năm trời, đã chứng kiến hàng nghìn lượt xuất kích cùng hàng trăm đợt ném bom của các chiến đấu cơ, với chi phí mỗi ngày ước tính vào khoảng 8,3 triệu USD, Lầu Năm Góc cho biết.

Tuy nhiên các nhà phân tích độc lập khẳng định chi phí sẽ còn cao hơn nữa nếu chi phí đầy đủ cho các chiến dịch không kích được tính toán, nhất là hàng loạt chuyến bay của các máy bay trinh sát hiện đại. Theo Lầu Năm Góc, tính tới 16/10, chiến dịch không kích IS đã tiêu tốn 580 triệu USD.

Khoản ngân sách được đề xuất cũng sẽ giúp chi trả lương cho gần 600 cố vấn quân sự Mỹ đang làm việc với các lực lượng người Kurd và Iraq tại Baghdad và Arbil. Ngoài ra số tiền trên cũng được dùng để đảm bảo cho 800 binh sỹ Mỹ khác đang đảm bảo an ninh cho đại sứ quán Mỹ và sân bay Baghdad.

Yêu cầu phê duyệt ngân sách cho chiến dịch không kích được đưa ra sau những bình luận của ông Obama hôm thứ Tư, rằng ông sẽ đề nghị quốc hội phê chuẩn thẩm quyền đối với cuộc chiến này. Trước đó Nhà Trắng từng khẳng định không cần quốc hội phải cân nhắc về thẩm quyền đối với cuộc chiến.

Cả hai động thái trên sẽ giúp quốc hội Mỹ có cơ hội tranh luận về chiến lược chiến tranh của ông Obama, giữa lúc nhiều nghị sỹ đang chỉ trích, bày tỏ hoài nghi về cách tiếp cận của Nhà Trắng.

Hồi tháng 6, chính quyền của ông Obama đã đề nghị quốc hội cấp 58,6 tỷ USD ngân sách chiến tranh trong năm tài khóa hiện tại, bắt đầu vào ngày 1/10. Nhưng từ đó đến nay, Mỹ đã triển khai một chiến dịch không kích lớn tại Iraq hôm 8/8 và tại Syria hôm 23/9.

Thanh Tùng
Theo AFP