Mỹ mở hồ sơ tình báo thời Thế chiến II
(Dân trí) - Cục lưu trữ Mỹ hôm qua đã cho mở hồ sơ của ít nhất 24.000 người đã từng làm gián điệp trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 với nhiều bất ngờ khiến không chỉ người Mỹ sửng sốt.
Trong số những gián điệp trên, có nhiều người sau chiến tranh đã chuyển sang nghề khác như đầu bếp nổi tiếng thế giới Julia Child, nhà thương lượng hòa bình người Israel gốc Ảrập Ralph Bunche, Thẩm phán Tòa Tối cao Arthur Goldberg và diễn viên Hollywood - ngôi sao màn bạc Sterling Hayden, người thủ vai chính trong phim “Bố Già” và “Dr. Strangelove”.
Trong những hồ sơ này còn có tên của hai điệp viên mà sau này đã trở thành giám đốc CIA, đó là Allen Dulles và William Casey.
Các tài liệu này lưu lại nhiều chi tiết hoạt động tại Văn phòng Vụ Chiến thuật (OSS), một cơ quan tình báo được lập ra trong thời kỳ chiến tranh để thu thập tin tức, đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ kháng chiến. Cơ quan này là tiền thân của Cục Tình báo Trung ương Mỹ, tức CIA ngày nay. Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt là người cho thành lập OSS, với nhiệm vụ ban đầu là tập trung vào hoạt động tình báo của Mỹ.
Những nhân vật khác có trong danh sách của OSS lần này còn có John Hemingway, con trai nhà văn Ernest Hemingway; Kermit Roosevelt, con trai của Tổng thống Theodore Roosevelt; và Miles Copeland, cha của Stewart Copeland - tay trống của ban nhạc The Police.
Những hồ sơ trên cũng nói rõ lý do tại sao họ được tuyển làm gián điệp, nhiệm vụ được phân công và có thể cả những "sứ mệnh" mà họ theo đuổi khi làm công việc này.
Việc tiết lộ hồ sơ OSS đã vén một trong những bức màn bí mật cuối cùng của cơ quan tình báo chiến tranh tồn tại trong một thời gian ngắn này.
"Tôi cho điều này là tuyệt vời", Elizabeth McIntosh, 93 tuổi, một cựu thành viên của OSS nói. "Sau nhiều năm, cuối cùng họ cũng đưa ra những cái tên. Tất cả những người này sẽ không bao giờ bị nhắc đến là có quan hệ với OSS."
Lâu nay, CIA vẫn phản đối tiết lộ những hồ sơ này. Nhưng một cựu giám đốc của CIA, William Casey, là một cựu điệp viên của OSS, đã dọn đường cho việc chuyển giao hàng triệu tài liệu của OSS cho Cục lưu trữ khi ông tiếp quản cơ quan này năm 1981. Những hồ sơ cá nhân này là tài liệu mới nhất được công bố.
Nguyễn Viết
Theo báo chí Mỹ