1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lựa chọn hãng phát triển máy bay ném bom tầm xa đời mới

(Dân trí) - Không quân Mỹ sẽ đưa ra ý kiến cuối cùng về việc Tập đoàn Northrop Grumman hay liên doanh Boeing - Lockheed Martin được tham gia quá trình phát triển mẫu máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới.

Máy bay ném bom B-2. (Ảnh: AFP) 

Máy bay ném bom B-2. (Ảnh: AFP) 

Một nguồn tin quân đội Mỹ cấp cao ngày 5/6 cho biết quá trình lựa chọn nhà thầu cho dự án phát triển đã gần được hoàn thành. 

Quyết định cuối cùng sẽ được trình lên để Quốc hội Mỹ và các cơ quan liên quan xem xét trước khi được công bố rộng rãi vào đầu tháng Tám. 

Thời gian qua, tập đoàn Northrop Grumman và liên doanh Boeing - Lockheed Martin đã tiến hành nhiều chiến dịch vận động để giành quyền phát triển mẫu máy bay tầm xa thế hệ mới trong dự án trị giá khoảng từ 50 đến 80 tỷ USD. 

Theo kế hoạch, "người thắng" trong cuộc đua nêu trên sẽ sản xuất khoảng từ 80 đến 100 máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới cho Không quân Mỹ, với giá mỗi chiếc máy bay không quá 550 triệu USD. 

Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cố vấn cấp cao của Lầu Năm Góc, ông Frank Kendall cho biết giới chức lãnh đạo Không quân Mỹ đã hoàn tất quá trình rà soát chương trình phát triển máy bay nêu trên. 

"Chúng tôi đã xem các mẫu thiết kế để chắc chắn rằng đó sẽ là một thế hệ máy bay mới mang tới sự đột phá cho Không quân Mỹ", ông Kendall tuyên bố. 

Giới quan sát cho rằng quyết định cuối cùng khi được đưa ra sẽ có tác động mạnh tới lĩnh vực phát triển vũ khí của Mỹ, đặc biệt là đối với bên thua. 
 
Thời gian qua, nhiều dự án phát triển vũ khí đã bị tạm ngưng do chính phủ Mỹ buộc phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng. 

Ngọc Anh
Theo AFP