Mỹ lần đầu tiên cho phép Iran bán dầu bằng USD sau nhiều năm

(Dân trí) - Quyết định này tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, tạo điều kiện cho quốc gia Hồi giáo này thu hồi lợi nhuận từ xuất khẩu dầu thô.

Mỹ lần đầu tiên cho phép Iran bán dầu bằng USD sau nhiều năm - 1

Đoàn đàm phán Iran tại Thụy Sĩ hôm 21/6 (Ảnh: Keystone).

Washington đã chính thức mở đường cho Iran bán dầu bằng USD trên thị trường quốc tế, tức là bao gồm cả cho người mua Mỹ, qua đó nới lỏng các lệnh trừng phạt đã kéo dài nhiều thập kỷ qua.

Giấy phép chung do Bộ Tài chính Mỹ công bố cho phép bán dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu có nguồn gốc từ Iran đến ngày 21/8.

Theo giấy phép này, Iran có thể nhận thanh toán bằng USD cho các giao dịch dầu mỏ được Mỹ cho phép. Ngoài ra, dầu Iran có thể được đưa vào Mỹ trong trường hợp cần thiết để hoàn tất các khâu của giao dịch, như bán hàng, giao hàng hoặc dỡ hàng.

Quy định này không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ mua dầu Iran với quy mô lớn trở lại vì Washington gần như đã ngừng nhập khẩu dầu Iran kể từ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt sau cuộc cách mạng Iran năm 1979.

Kể từ đó đến nay, Mỹ đã áp thêm nhiều lệnh trừng phạt khác, liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và việc Tehran hỗ trợ các lực lượng bên ngoài.

Động thái này đánh dấu sự đảo ngược bước ngoặt chiến lược, diễn ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy thỏa thuận hòa bình cuối cùng với Tehran sau những tiến triển có ích tại vòng đàm phán đầu tiên ở tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở Thụy Sĩ.

Phát biểu với báo giới hôm 22/6 sau cuộc đàm phán, Phó Tổng thống JD Vance xác nhận các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ tạo ra một “nền tảng rất tốt” cho một thỏa thuận cuối cùng và khẳng định rằng Tehran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên IAEA quay trở lại Iran.

Phó Tổng thống Vance nói rằng việc Iran đồng ý tiếp nhận các thanh sát viên IAEA là nội dung mà phái đoàn nước này “hào hứng nhất” và “đó là một cột mốc lớn đối với người dân Mỹ và là bước đầu tiên hướng tới việc phi hạt nhân hóa vĩnh viễn hoặc chấm dứt vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân của Iran”.

"Đó chính xác là điều chúng tôi muốn đạt được”, ông Vance nói.

Tuy nhiên, theo các hãng tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqai bác bỏ tuyên bố của ông Vance, nhấn mạnh Tehran "không đưa ra bất kỳ cam kết mới nào" về vấn đề thanh tra hạt nhân như tuyên bố của ông Vance.

"Bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với các thanh tra viên của Liên hợp quốc sẽ diễn ra theo các thủ tục hiện hành do Quốc hội và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran quy định", ông Baqai nhấn mạnh.

Truyền thông Iran trước đó cũng bác bỏ tuyên bố của Phó Tổng thống Vance. Hãng thông tấn Fars dẫn lời một nguồn tin cho biết không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc cho phép các thanh sát viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc quay trở lại Iran trong các cuộc đàm phán gần đây tại Thụy Sĩ.

Dẫn lời một nguồn tin, hãng thông tấn Fars mô tả phát biểu của ông Vance là “sai sự thật” và khẳng định rằng trong các cuộc đàm phán gần đây tại Thụy Sĩ không hề có bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến sự hiện diện của các thanh sát viên IAEA trên lãnh thổ Iran.

Theo WSJ, NYT