1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ không loại trừ khả năng vật thể bị bắn hạ là của người ngoài hành tinh

Thành Đạt

(Dân trí) - Tướng Không quân Mỹ cho biết ông không loại trừ khả năng các vật thể bay không xác định bị bắn hạ gần đây là từ người ngoài hành tinh.

Mỹ không loại trừ khả năng vật thể bị bắn hạ là của người ngoài hành tinh - 1

Khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện ở Nam Carolina, Mỹ trước khi bị bắn rơi (Ảnh: Reuters).

"Tôi sẽ để cộng đồng tình báo và cộng đồng phản gián tìm ra câu trả lời. Tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào", Tướng Glen VanHerck, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ, nói hôm 12/2 khi được hỏi liệu ông có loại trừ khả năng người ngoài hành tinh có liên quan đến các vật thể bay không xác định bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ gần đây không.

Tuyên bố của tướng VanHerck được đưa ra sau khi quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành bắn hạ thêm một vật thể bay có hình bát giác trên không phận khu vực Hồ Huron gần biên giới Canada. Quyết định bắn hạ được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Một tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ đã xuất kích và bắn rơi vật thể lạ trên vào khoảng 2h42 chiều ngày 12/2 theo giờ địa phương.

Lầu Năm Góc cho biết vật thể bay vừa bị bắn hạ không gây ra mối đe dọa quân sự. Tuy nhiên, nó hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho giao thông hàng không khi bay ở độ cao hơn 6.000m. Bộ Quốc phòng Mỹ không loại trừ khả năng vật thể bay này đã thực hiện một số hoạt động giám sát, do nó đã từng bị phát hiện khi bay gần "một số căn cứ quân sự nhạy cảm" ở bang Montana.

Đây là lần thứ 4 một vật thể bay không xác định được phát hiện và tiêu diệt trên không phận Bắc Mỹ chỉ trong vòng một tháng qua. Trước đó, hôm 4/2, một khinh khí cầu Trung Quốc đã bị bắn hạ ở ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina.

Mỹ cho rằng khinh khí cầu Trung Quốc mang thiết bị do thám, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, khinh khí cầu này chỉ là một khí cầu nghiên cứu khí tượng dân sự, vô tình đi vào không phận Mỹ do hướng gió thổi. 

Tướng VanHerck cho biết quân đội Mỹ chưa thể ngay lập tức xác định 3 vật thể bay gần đây nhất bay trên không trung bằng cách nào và chúng từ đâu đến.

"Chúng tôi gọi là các vật thể chứ không phải khinh khí cầu là có lý do", tướng VanHerck nói.

Một quan chức quốc phòng khác của Mỹ cho biết, quân đội không thấy bằng chứng nào cho thấy các vật thể gần đây có nguồn gốc từ người ngoài hành tinh.

Giới chức Mỹ đang tìm cách xác định nguồn gốc các vật thể bay bị bắn hạ gần đây. Nỗ lực của chính phủ trong việc điều tra các vật thể không xác định - dù chúng ở trong không gian, trên trời hay thậm chí dưới nước - đã dẫn đến hàng trăm báo cáo tài liệu đang được điều tra.

Liên quan tới vật thể bay mới nhất bị bắn hạ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 12/2 tuyên bố một đội thu hồi của quân đội Canada đã có mặt tại hiện trường và đang khẩn trương tìm kiếm vật thể bị bắn hạ.

"Chúng ta cần phải biết được nguồn gốc của vật thể bay này, mục đích của chúng và tại sao những sự cố như thế này đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc hơn", Hạ nghị sĩ Debbie Dingell từ bang Michigan, Mỹ phát biểu.

Theo Reuters