Khủng hoảng tên lửa Triều Tiên
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

“Mỹ không dùng sức mạnh để phi hạt nhân hoá Triều Tiên”

(Dân trí) - Mỹ cam kết sẽ dùng nỗ lực ngoại giao trong vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, bác bỏ khả năng viện đến sức mạnh quân sự.

“Chúng tôi phải rất bền bỉ và quyết liệt. Chúng tôi không muốn chứng kiến chiến tranh tại nơi này”, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens trả lời câu hỏi về khả năng dùng bạo lực như một biện pháp chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong cuộc nói chuyện với các sinh viên đại học Hàn Quốc ở Seoul.

“Không ai muốn chứng kiến chiến tanh và bạo lực trên Bán đảo Triều Tiên. Mọi người hiểu hậu quả sẽ thảm khốc như thế nào”, bà Stephens nói. 

Bà khẳng định Washington cũng muốn chứng kiến “một cuộc đối thoại mới” giữa hai miền Triều Tiên, “một quan hệ tốt hơn và chấm dứt những lời lẽ khiêu khích cũng như thái độ mà chúng ta đã thấy gần đây”.

Về vụ hai phóng viên Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, vị đại sứ này cho biết “nhiều nỗ lực ngoại giao vẫn đang được xúc tiến”.

Mỹ tham gia cuộc thương lượng 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Tiến trình thương lượng đã bế tắc từ tháng 12 năm ngoái sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ một dự thảo đề xuất về kiểm chứng các cơ sở hạt nhân của nước này. 

Quan hệ giữa Mỹ-Triều Tiên cũng như Hàn Quốc-Triều Tiên đã trở nên căng thẳng hơn sau khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung từ 9-20/3 vừa qua.

Trà Giang
Theo Yonhap, AP