1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

(Dân trí) - Ngay trước thềm vụ phóng tên lửa dự tính của CHDCND Triều Tiên, Mỹ, Nhật, Hàn đều có những động thái được cho là cảnh giác cao độ, như triển khai tàu chiến đánh chặn tên lửa, triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa trên mặt đất, tập trận chung…

Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 1
Hình ảnh vệ tinh DigitalGlobe chụp ngày 29/3 cho thấy cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên ở Musudan Ri.

Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 2

Đây là hình ảnh vệ tinh chụp ngày 26/2/2009 và được công bố ngày 30/3/2009 cho thấy cơ sở tên lửa ở Musudan Ri, CHDCND Triều Tiên. Ngày 30/3, Mỹ đã triển khai hai tàu đánh chặn tên lửa đi từ Hàn Quốc tới vùng biển Nhật Bản.

Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 3
 

Trực thăng UH-60 của quân đội Mỹ chở lính Hàn Quốc dàn hàng trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn tại Mungyeong, cách đông nam Seoul khoảng 225km, ngày 31/3/2009. CHDCND Triều Tiên cho biết sẽ phóng một vệ tinh vào vũ trụ, nhưng Washington và một số nước khác cho rằng đây là một vụ thử tên lửa tầm xa.

 

Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 4

Binh sỹ Hàn Quốc được trực thăng Mỹ thả xuống một khu đất trong cuộc tập trận chung.

 
Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 5
 
Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 6

Cuộc tập dượt tấn công trên không này được biết không nằm trong kế hoạch tập trận chung hồi đầu tháng giữa Mỹ và Hàn.

Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 7
 
 
Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 8
Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS John S. McCain (DDG-56) rời hải cảng ở Busan, Hàn Quốc, cách Seoul khoảng 420km, ngày 30/3 để hướng về phía Biển Nhật Bản. 
 

Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 9
 

Hai chốt gác của CHDCND Triều Tiên (dưới phải và giữa) tại khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên. Ảnh chụp từ hạt Goseong, Hàn Quốc, mũi đông bắc của Hàn Quốc, gần với  vùng Biển Nhật Bản, ngày 30/3.

 

Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 10

Tàu khu trục USS. John S. McCain (DDG-56, trái) rời đi trong khi một tàu khu trục khác, USS. Chafee (DDG-90), vẫn thả neo ở hải cảng Busan. Tàu rời đi hướng tới Biển Nhật Bản. Một phát ngôn viên quân sự Mỹ khẳng định Mỹ đã triển khai một tàu đánh chặn tên lửa xuất phát từ Hàn Quốc vào hôm thứ hai vừa qua.

 

Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 11

Những chiếc xe tải của Lực lượng phòng vệ Nhật chất đầy các thiết bị của những tên lửa Patriot tiên tiến (PAC-3) rời một chiếc phà ở cảng Sendai, miền bắc Nhật, ngày 30/3/2009. Các đơn vị chở tên lửa PAC-3 rời một căn cứ quân sự ở miền trung Nhật vào sớm ngày chủ nhật và đến các quận ở miền bắc vào hôm thứ hai.

 

Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 12

Tên lửa PAC-3 được triển khai tại Bộ quốc phòng Nhật ở Tokyo, ngày 29/3/2009.
 
Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 13

 

Một tên lửa được phóng từ tàu Chokai của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, trên Thái Bình Dương gần Hawaii, ngày 20/11/2008.
 
Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 14
 
Nhật cũng triển khai hai tàu khu trục được trang bị tên lửa đạn đạo tới Vùng biển Nhật Bản vào ngày 28/3/2009 để ngăn chặn bất kỳ mảnh vỡ nguy hiểm nào do vụ phóng tên lửa của Triều Tiên gây ra.
Chùm ảnh: Căng thẳng tăng cao trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 15

Hai tàu chiến chống tên lửa đạn đạo Chokai (phải) và Kongou của Lực lượng phòng vệ hải quân Nhật (JMSDF) rời khỏi căn cứ Sasebo, tây nam Nhật, ngày 28/3/2009.

 

Phan Anh

Tổng hợp