1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Tên lửa Triều Tiên là để phóng vệ tinh

(Dân trí) - Tên lửa mà CHDCND Triều Tiên dự định phóng có vẻ như có phần mũi tròn thuôn, phù hợp với khả năng nó được gắn một vệ tinh, chứ không phải là một đầu đạn hạt nhân như nghi ngờ trước đây. Thông tin này được các quan chức bộ quốc phòng Mỹ đưa ra.

Mỹ: Tên lửa Triều Tiên là để phóng vệ tinh - 1
Hình ảnh vệ tinh chụp khu thử Musudan-ri.
 
Theo các quan chức quân sự giấu tên, hình ảnh chụp từ vệ tinh khu thử tên lửa Musudan-ri cho thấy một tên lửa Taepodong-2, với một thiết bị mang theo có đầu tròn thuôn. Bức ảnh được đăng tải vào ngày 29/3 trên trang web của Viện khoa học và an ninh quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington. Cơ quan này cung cấp các thông tin về vấn đề an ninh, trong đó có vũ khí hạt nhân.

 

Giới chức quân sự trên cùng các nhà phân tích thuộc Trung tâm tình báo vũ trụ và hàng không quốc gia của Mỹ ở Dayton, Ohio, kết luận: tên lửa hình búp thuôn này tương tự như những loại tên lửa thường dùng cho các vụ phóng vệ tinh thương mại quân sự. Giới phân tích cho biết, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Cơ quan hàng không châu Âu cũng đã dùng thiết kế như thế này.

 

Trước đó, CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố sẽ phóng một vệ tinh vào vũ trụ từ khoảng ngày 4-8/4 tới và thông báo cho các thủy thủ trên biển về khả năng các mảnh vỡ của tên lửa bị rơi xuống bắc Thái Bình Dương vào khoảng từ 3-8h sáng.  

 

Vụ phóng của Triều Tiên đã khiến căng thẳng trong khu vực tăng cao, do các nước láng giềng cùng Mỹ coi đó là một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo có thể vươn tới Hawaii. Tên lửa Taepodong-2 đã bị thất bại trong cuộc phóng thử năm 2006.

 

Hiện Mỹ, Nhật, Hàn đang triển khai các tàu chiến đánh chặn tên lửa trong khu vực.

 

“Có thể họ đang chuẩn bị phóng một vệ tinh. Nhưng vấn đề là các bước mà họ đang đi qua song hành cùng với việc họ có những khả năng khác”, nhà phân tích cấp cao của ISIS Paul Brannan cho hay.

 

Ông Paul Brannan cho biết ông không tin là hình ảnh trên trang web ISIS lại thấy rõ được tên lửa mang thiết bị hình tròn thuôn. “Điều quan trọng đối với bức ảnh là đây là lần đầu tiên bạn có thể thực sự nhìn thấy một tên lửa.”

 

Giới chức quân sự Mỹ tuyên bố nếu vụ phóng vệ tinh, dự tính là diễn ra vào cuối giờ sáng ngày thứ bảy tới, thành công, nó “sẽ củng cố thêm cho chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

 

“Điều đó có nghĩa là họ có thể dùng tên lửa đẩy nhiều tầng để đưa một thiết bị gắn trên nó đến một địa điểm cụ thể”, ông cho biết.

 

Các chuyên gia phổ biến vũ khí hạt nhân tin rằng CHDCND Triều Tiên không có công nghệ để thu nhỏ một thiết bị hạt nhân thành đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên Triều Tiên có thể đặt một quả bom bẩn hoặc sinh học vào trong một đầu đạn bình thường.

 

 

Phan Anh
Theo Reuters