1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ khởi tố một công chúa Ả-rập vì tội buôn người

(Dân trí) - Tòa án quận Cam, bang California của Mỹ vừa khởi tố một công chúa Ả-rập vì tội danh buôn người sau khi bị tố giác giam giữ trái phép một phụ nữ người Kenya và ép làm ô sin với mức lương rẻ mạt.

Công chúa Meshael Alayban đã bị bắt hôm 9/7
Công chúa Meshael Alayban đã bị bắt hôm 9/7

Danh tính vị công chúa được cơ quan chức năng xác định là Meshael Alayban, 42 tuổi. Theo thông báo của tòa, Alayban là một trong những người vợ của hoàng tử Ả-rập Xê-út Abdulrahman bin Nasser bin Abdulaziz al Saud.

Alayban đã bị bắt sau khi một người phụ nữ mang theo một va ly vẫy một chiếc xe buýt tại đây hôm thứ Ba và nói với một hành khách rằng, chị tin rằng mình là nạn nhân của một vụ buôn người. Hành khách này sau đó đã giúp bà liên lạc với cảnh sát trước khi cơ quan chức năng đến lục soát căn biệt thự cao cấp nơi Alayban và gia đình đang ở tại khu vực Irvine.

Người phụ nữ 30 tuổi này khẳng định với cơ quan điều tra rằng chị được tuyển dụng năm 2012 và hộ chiếu đã bị thu giữ sau khi đến Ả-rập Xê-út. Kể từ đó chị phải làm việc nhiều giờ nhưng chỉ được hưởng lương thấp hơn mức cam kết và cũng không được phép ra khỏi nhà.

“Đây không phải một vụ tranh chấp hợp đồng”, luật sư Tony Rackauckas của tòa án quận Cam khẳng định trong phiên điều trần ngày 10/4. Theo ông đây giống như một vụ ép buộc làm nô lệ: “Đây là một vụ bắt giữ người trái phép”.

Một thẩm phán tại quận Cam đã yêu cầu bắt giam Alayban với mức phí bảo lãnh tại ngoại 5 triệu USD. Đồng thời vị công chúa được yêu cầu phải đeo thiết bị định vị và bị cấm đi khỏi địa phương nếu chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Trong khi đó luật sư của Alayban khẳng định đây chỉ là một vụ tranh chấp hợp đồng dân sự, và lẽ ra thân chủ của mình không nên bị yêu cầu nộp mức bảo lãnh cao như vậy chỉ vị họ giàu có.

Cảnh sát cho biết gia đình của Alayban đến Mỹ hồi tháng 5 mang theo nạn nhân cùng 4 phụ nữ khác từ Philippines.

Nạn nhân đã ký hợp đồng lao động với một đại lý tuyển dụng với bảo đảm rằng sẽ được nhận 1600 USD/tháng và chỉ phải làm việc 8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày/tuần. Tuy nhiên người này đã bắt đầu làm việc từ tháng 3/2012 và bị buộc phải nấu nướng, quét dọn và các công việc nhà khác 16 tiếng mỗi ngày, cả 7 ngày trong tuần. Mức lương nạn nhân được nhận chỉ là 220 USD, cơ quan công tố cho biết.

Nếu bị xác định có tội, vị công chúa này có thể phải đối mặt với mức án tối đa 12 năm tù

Thanh Tùng
Theo Foxnews