1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ kêu gọi ngừng suy diễn về sự vắng mặt của Obama tại APEC

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng kêu gọi giới truyền thông không suy diễn về động cơ chính trị đằng sau việc Tổng thống Barack Obama không tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC đang diễn ra tại Nga.

“Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang thực sự tốt đẹp. Điều hiển nhiên là việc xây dựng lại mối quan hệ Mỹ - Nga đã mang đến những kết quả tích cực và đó là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ này”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói trước báo giới hôm thứ Năm.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama không tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Nga
Tổng thống Mỹ Barack Obama không tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Nga



“Tất nhiên hai bên đang có những bất đồng về một số vấn đề, trong đó đặc biệt là vấn đề Syria. Tuy nhiên, Mỹ đang duy trì mối quan hệ tốt với Liên bang Nga và chúng tôi cảm ơn nước Nga đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC)”, ông Ventrell nói.

 

Phát ngôn viên này cũng không xác nhận thông tin cho rằng Tổng thống Putin sẽ có cuộc gặp ngắn với Ngoại trưởng Clinton bên lề APEC. “Tôi không thể xác nhận thông tin về lịch trình làm việc của Ngoại trưởng Clinton trong thời điểm này”.

 

Sau khi Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Obama sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 24 tại Nga, một số dư luận cho rằng đó là hành động “trả đũa” của ông Obama với ông Putin do nhà lãnh đạo Nga đã không tới Mỹ dự Hội nghị G8 tại trại David hồi tháng 5 vừa rồi với lý do bận thành lập nội các mới.

 

Lý do phía Mỹ đưa ra là thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC trùng với thời điểm tổ chức Hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ ở Bắc Carolina. Tổng thống Obama vừa được đảng Dân chủ đề cử để trở thành ứng cử viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kì tới.

 

H.P

Theo Ria Novosti