1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ kêu gọi lập liên minh quốc tế tiêu diệt phiến quân IS

(Dân trí) - Mỹ ngày 5/9 đã kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế rộng lớn để tiêu diệt nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria.

Các tay súng bịt mặt thuộc lực lượng IS.
Các tay súng bịt mặt thuộc lực lượng IS.

"Không có thời gian để lãng phí trong việc xây dựng một liên minh quốc tế rộng lớn để làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt mối đe dọa do IS gây ra", Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel cho biết trong một tuyên bố chung.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales hôm nay, Anh và Mỹ đã chủ trì các cuộc thảo luận với các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao từ 8 nước đồng minh khác gồm Úc, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ về các mối đe dọa từ IS.

Tuyên bố chung cho hay việc thành lập một chính phủ mới tại Iraq là điều rất quan trọng, nói thêm rằng Mỹ hi vọng điều này có thể diễn ra "trong những ngày tới".

"Chúng tôi đã thảo luận chi tiết cách thức các đồng minh NATO có thể mở rộng sự hỗ trợ tức thì đối với một chính phủ mới", tuyên bố nói thêm.

Tuyên bố đã liệt kê một số biện pháp như trợ giúp quân sự cho chính phủ Iraq, chặn sự gia nhập của các tay súng thánh chiến nước ngoài, thực hiện các hành động nhằm chống lại việc IS gây quỹ, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và làm mất tính hợp pháp của ý thức hệ IS.

"Chúng ta phải thành lập một lực lượng đa quốc gia để chia sẻ thông tin về sự gia nhập của các tay súng nước ngoài", tuyên bố cho biết, sau khi một kẻ cực đoan nói giọng Anh được ghi hình chặt đầu 2 nhà báo Mỹ bị bắt và đe dọa hành quyết một con tin Anh.

Ngoại trưởng Kerry cho hay: "Chúng ta phải có một kế hoạch phối hợp vào thời điểm diễn ra phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng này".

IS đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới trong mùa hè năm nay sau khi giành quyền kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ ở phía bắc và tây Iraq, đe dọa tàn sát cộng đồng thiểu số và tôn giáo trừ khi họ chuyển sang nhánh đạo Hồi cực đoan của họ.

Sự lớn mạnh nhanh chóng của IS đã gây ra hành động quân sự của Mỹ dưới dạng các cuộc không kích và triển khai các cố vấn quân sự. Ngày 2/9, Tổng thống Obama đã thông báo điều thêm 350 binh sĩ tới Iraq để thúc đẩy an ninh ngoại giao.

An Bình
Theo AFP