1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hối thúc công dân rời Belarus ngay lập tức

Minh Phương

(Dân trí) - Lo ngại việc các nước láng giềng đóng cửa biên giới với Belarus, Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc công dân nước này rời Belarus "ngay lập tức".

Mỹ hối thúc công dân rời Belarus ngay lập tức - 1

Đại sứ quán Mỹ tại Belarus (Ảnh: EPA).

"Chính phủ Lithuania ngày 18/8 quyết định đóng 2 cửa khẩu biên giới với Belarus tại Tverecius/Vidzy và Sumskas/Losha. Chính phủ Ba Lan, Lithuania và Latvia tuyên bố có thể đóng thêm các cửa khẩu khác với Belarus. Vì vậy, công dân Mỹ ở Belarus nên rời khỏi đó ngay lập tức", Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/8 khuyến cáo.

Ba nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania đang thảo luận phương án đóng tất cả cửa khẩu với Belarus. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào ngày 28/8 tới.

Mỹ khuyến cáo công dân rời Belarus thông qua các cửa khẩu đường bộ còn lại giữa nước này và Lithuania, Latvia bởi Ba Lan đã đóng cửa biên giới, hoặc bằng máy bay, nhưng không đến Nga hay Ukraine.

Biên giới Ukraine - Belarus cũng đã bị đóng cửa. Trong khi đó, hầu hết các hãng hàng không phương Tây đã tạm dừng các chuyến bay đến Minsk và đóng cửa không phận đối với các chuyến bay của Belarus và Nga nên không rõ bằng cách nào người Mỹ có thể rời Belarus bằng máy bay mà không qua Nga.

Mỹ nhiều lần khuyến cáo công dân không đến Belarus, viện dẫn những lý do như Covid-19, bất ổn sau bầu cử tổng thống và tiếp đến là sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Belarus là một đồng minh của Nga. Mới đây, Belarus cũng cho phép lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga chuyển đến một căn cứ bỏ không gần Ukraine.

Động thái này khiến Ba Lan cũng như các nước trong khu vực lo ngại. Ba Lan đã tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với Belarus trước những nghi ngại Wagner có thể mở một cuộc chiến hỗn hợp nhằm vào Warsaw bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Moscow tại Belarus, ông Boris Gryzlov, cuối tuần qua cảnh báo Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào Belarus là hành động gây hấn với chính mình và sẽ sử dụng mọi khả năng quân sự để đáp trả.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ ràng rằng trong trường hợp Belarus bị tấn công, chúng tôi sẽ coi đó là một cuộc tấn công nhằm vào Nga. Học thuyết quân sự của Nga nêu rõ, trong trường hợp như vậy, phải đáp trả bằng tất cả vũ khí mà chúng tôi có", ông Gryzlov tuyên bố, dường như ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin mới đây cũng cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp giữa NATO với Nga và Belarus. Ông cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã biến thành "một cuộc đối đầu toàn cầu giữa phương Tây và phương Đông".

Ông Khrenin lập luận, đó là một trong những lý do khiến Minsk đồng ý để Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của mình.

Nga và Belarus hồi tháng 5 đã ký thỏa thuận cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 xác nhận, những vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus theo thỏa thuận

Theo RT