1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus tuyên bố Nga đã đạt mục tiêu chính ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đã đảm bảo được Ukraine sẽ không bao giờ còn tạo ra mối đe dọa với họ, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết.

Belarus tuyên bố Nga đã đạt mục tiêu chính ở Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: AFP).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được đăng tải trên Youtube ngày 17/8, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết Nga đã đạt được mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự ở Ukraine sau một năm rưỡi.

"Đến nay, Nga đã đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ukraine sẽ không bao giờ còn là mối đe dọa với Nga sau khi cuộc chiến này kết thúc. Ukraine sẽ khác. Giới lãnh đạo Ukraine sẽ phải thận trọng, khôn khéo hơn", ông Lukashenko cho biết trong cuộc trò chuyện kéo dài 2 giờ.

Bình luận này của ông Lukashenko để trả lời cho câu hỏi liệu Nga đã có những thứ mà Moscow coi là chiến dịch quân sự ở Ukraine đã đạt được mục tiêu đề ra hay chưa.

Belarus là đồng minh của Nga. Mặc dù quân đội Belarus không tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng Belarus đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ để triển khai lực lượng ban đầu gần Kiev.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, ông Lukashenko xác nhận một số đơn vị của Nga từ Belarus đã tiến vào biên giới Ukraine ở giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự.

"Đúng, một số đơn vị vũ trang của Nga đã từ Belarus vượt qua biên giới Ukraine. Tại sao binh sĩ Nga vượt biên giới Belarus - Ukraine ở vùng Chernobyl, các vị có thể hỏi (Tổng thống Ukraine) Zelensky", ông Lukashenko nói.

Nhà lãnh đạo Belarus cho hay các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Nga và Belarus diễn ra trên lãnh thổ Belarus hồi tháng 1/2022 và tháng 2/2022 với sự tham gia của các đơn vị quân đội từ Viễn Đông, Nga.

"Câu hỏi tại sao Tổng thống Putin quyết định tái bố trí lực lượng ở Viễn Đông qua Kiev nên hỏi ông Zelensky", ông Lukashenko nói. Ông nhấn mạnh thêm: "Không có bất cứ thành viên nào của lực lượng vũ trang Belarus ở đó. Chúng tôi không vượt qua biên giới Ukraine".

Ông cáo buộc, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự, Ukraine đã triển khai các đơn vị tên lửa gần biên giới Belarus, trong đó có tên lửa Tochka-U.

"Tình báo quân đội của chúng tôi đã theo dõi sát. Trước tiên, họ bỏ các tấm bạt che, sau đó dựng chúng lên và nhắm vào chúng tôi. Chúng tôi bị cáo buộc châm ngòi cho cuộc chiến. Không bao giờ có chuyện đó, chính Ukraine đã phát động cuộc chiến chống lại Belarus", nhà lãnh đạo Belarus cho hay.

Ông Lukashenko cũng đề cập đến cuộc chiến kinh tế mà Ukraine nhằm vào Belarus như lệnh đóng cửa không phận với các máy bay Belarus, cấm vận hàng hóa.

Belarus nêu tổn thất của Ukraine sau phản công

Ông Lukashenko cho biết khoảng 45.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương kể từ khi họ mở chiến dịch phản công Nga hồi đầu tháng 6.

"Ukraine có khoảng 45.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến dịch phản công. Tỷ lệ tổn thất của họ trên chiến trường là 1:8", ông Lukashenko nói.

Trong khi đó, ông tiết lộ Nga hiện có khoảng 250.000 quân dự bị được trang bị vũ khí tiên tiến. "Nga có vũ khí hiện đại. Họ có đủ máy bay không người lái. Quân đội của họ hiện giờ đã hoàn toàn khác. Đáng chú ý nhất, họ có đội quân tình nguyện lên tới 250.000 người", nhà lãnh đạo Belarus cho hay.

Ông cũng khẳng định quân Nga hiện ở thế phòng ngự nhưng không phải do không thể tiến công.

Theo RT, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine