1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Hàn thông báo sắp tập trận quy mô lớn

(Dân trí) - Hàn Quốc và Mỹ ngày 23/2 thông báo sẽ khởi động cuộc tập trận chung thường niên vào ngày 2/3, hoạt động được cho là sẽ khiến căng thẳng tiếp tục leo thang trong quan hệ với Triều Tiên.

Xe tăng của quân đội Hàn Quốc trong một cuộc tập trận ngoài thực địa. (Ảnh:

Xe tăng của quân đội Hàn Quốc trong một cuộc tập trận ngoài thực địa. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo 2 cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn mang tên “Giải pháp chìa khóa” và “Đại bàng non” sẽ được bắt đầu từ ngày 2/3.

“Giải pháp chìa khóa” là cuộc tập trận mô phỏng được thực hiện trên máy tính kéo dài 1 tuần, trong khi “Đại bàng non” lại là các hoạt động diễn tập thực tế trên không, trên bộ và trên biển diễn ra trong thời gian 8 tuần.

Triều Tiên trước đó đã đề nghị sẽ dừng các vụ thử vũ khí hạt nhân trong năm 2015 nếu các cuộc tập trận thường niên trên bị hủy bỏ. Sau khi đề nghị này bị Washington bác bỏ, giới phân tích đánh giá việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 trong năm nay là một nguy cơ rõ ràng.

AFP đánh giá các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn mang tên “Giải pháp chìa khóa” và “Đại bàng non” từ lâu đã là một nguyên nhân khiến căng thẳng gia tăng trong quan hệ liên Triều.

Trong khi Seoul và Washington quả quyết rằng mục đích của các cuộc tập trận này chỉ đơn thuần là phòng vệ, Bình Nhưỡng thường xuyên lên án rằng đó là “sự tập dượt xâm lược mang đậm tính khiêu khích”.

Trước đây, Triều Tiên thường tiến hành các vụ thử tên lửa hoặc đưa ra những lời lẽ phản đối hết sức mạnh mẽ đối với các cuộc tập trận chung trên. Hồi năm 2013, khi Hàn, Mỹ tiến hành tập trận, Bình Nhưỡng đã đe dọa sẽ đáp trả bằng một đòn tấn công hạt nhân phủ đầu. Lầu Năm Góc sau đó đã cử máy bay ném bom mang theo vũ khí hạt nhân đến bán đảo Triều Tiên, theo dõi các động thái tại đây trong một thời gian.

Mới đây, trong một bài diễn văn trước đảng Lao động Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ thị quân đội sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đáp trả được mọi hình thức chiến tranh do bất kỳ kẻ thù nào khởi xướng.

Thoa Phạm
Theo AFP