1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Hàn quyết không nhượng bộ Triều Tiên

(Dân trí) - Các lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí không bao giờ dung thứ cho những hăm dọa và các hành động khiêu khích của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng một hành động tồi tệ như vậy chỉ đào sâu thêm sự cô lập của Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Mỹ, Hàn gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 7/5.

Lãnh đạo Mỹ, Hàn gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 7/5.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama nói Triều Tiên đang bị cô lập hơn bao giờ hết.

“Những ngày mà Triều Tiên có thể tạo khủng hoảng và đòi nhượng bộ đã qua rồi”, ông Obama nói tại phòng Bầu dục. “Tổng thống Park và tôi đều đồng thuận với quan điểm rằng chúng tôi sẽ duy trì sự răn đe mạnh mẽ, sẽ không dung thứ cho các hành động khiêu khích”.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói thêm: “Nhưng chúng tôi vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán nếu nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un quyết định đi theo con đường hòa bình”.

Bà Park đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc hồi tháng 2. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập liên minh quân sự.

Về phần mình, bà Park cũng cho biết Hàn Quốc sẽ không dung thứ cho điều mà bà gọi là sự gây hấn và leo thang của Bình Nhưỡng.

“Thay vì chỉ hi vọng chờ Triều Tiên thay đổi, cộng đồng quốc tế phải kiên định gửi đi một thông điệp nhất quán, để nói với họ rằng họ không có lựa chọn nào khác là phải thay đổi”, bà Park tuyên bố.

Nữ Tổng thống Hàn Quốc cũng khen ngợi Nga và Trung Quốc vì đã thực thi các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên vốn được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua.

“Các biện pháp mang tính xây dựng như vậy của Trung Quốc và Nga có ý nghĩa quan trọng nhằm gửi đi một thông điệp đoàn kết tới Triều Tiên rằng vũ khí hạt nhân của họ sẽ không trụ được”.

Bà Park nói thêm rằng Triều Tiên sẽ thấy được hậu quả vì đã đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong. “Nếu Triều Tiên làm hại các công dân Hàn Quốc, chúng tôi sẽ buộc họ phải trả giá”, bà nói.

Bình Nhưỡng được tin là đã chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa hồi tháng trước và đe dọa các cuộc tấn công trong khu vực.

Tuy nhiên, trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn, các quan chức Mỹ cho hay Triều Tiên đã dỡ 2 tên lửa tầm trung khỏi một bệ phóng ở bờ biển phía đông, hạ bớt các căng thẳng.

Trong một diễn biến khác, ngân hàng quốc doanh Trung Quốc Bank of China hôm qua cho biết đã ngừng các giao dịch từ Ngân hàng ngoại thương của Triều Tiên.

Đây được tin là lần đầu tiên một thực thể của Trung Quốc có động thái chống lại các lợi ích của Triều Tiên sau những căng thẳng gần đây.

 An Bình
Theo AFP, BBC