1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hạ thủy tàu ngầm tàng hình tối tân “dằn mặt” Triều Tiên

(Dân trí) - USS South Dakota được mệnh danh là tàu ngầm tấn công tối tân nhất của Mỹ và dự kiến được đưa vào biên chế vào tháng 8 năm sau trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang leo thang căng thẳng.


Tàu ngầm USS South Dakota (Ảnh: Military)

Tàu ngầm USS South Dakota (Ảnh: Military)

Báo Daily Star cho biết, đầu tháng này, Hải quân Mỹ đã hạ thủy tàu ngầm tấn công USS South Dakota, chiếc mới nhất trong lớp tàu ngầm Virginia.

Việc hạ thủy diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây liên tục leo thang căng thẳng. Mỹ đã và đang triển khai nhiều vũ khí chiến lược đến khu vực này.

USS South Dakota là tàu ngầm tấn công hiện đại nhất của Hải quân Mỹ hiện nay. Con tàu có giá khoảng 2,7 tỷ USD. Tàu có chiều dài 120m, độ giãn nước khoảng 7.800 tấn.

Tàu có khả năng chạy với vận tốc tối đa 46 km/h khi nổi hoặc 59 km/h khi lặn. Sử dụng năng lượng hạt nhân, tàu ngầm USS South Dakota có thể hoạt động liên tục trong 33 năm mà không cần tiếp liệu.

USS South Dakota sẽ được trang bị các tên lửa hành trình, hệ thống trinh sát công nghệ cao, hệ thống tác chiến điện tử tối tân. Tàu cũng được trang bị công nghệ tàng hình mới nhất như hệ thống giúp động cơ hoạt động yên tĩnh hơn. Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Seth Clark nói rằng, tàu USS South Dakota có khả năng chạy êm hơn bất cứ tàu ngầm nào trên thế giới.

"USS South Dakota sẽ mang lại năng lực cho Hải quân Mỹ để duy trì vị thế dẫn đầu trong các hoạt động dưới biển trong thế kỷ 21", Hải quân Mỹ cho biết.

Minh Phương

Theo Daily Star