1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ duyệt bán tên lửa giúp Nhật Bản đối phó vũ khí siêu vượt âm

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã duyệt thương vụ bán tên lửa SM-6 Block I cho Nhật Bản để giúp đồng minh châu Á đối phó với các mối đe dọa từ vũ khí siêu vượt âm.

Mỹ duyệt bán tên lửa giúp Nhật Bản đối phó vũ khí siêu vượt âm - 1

Tên lửa SM-6 phóng từ tàu chiến Mỹ trong một cuộc thử nghiệm năm 2014 (Ảnh: US Navy)

Reuters dẫn thông cáo của Lầu Năm Góc ngày 20/10 cho biết, chính phủ Nhật Bản đã đề nghị mua 32 tên lửa SM-6 do tập đoàn Raytheon sản xuất và một số trang thiết bị quân sự khác của Mỹ trị giá khoảng 450 triệu USD.

Thương vụ tiềm năng này đã được Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn và thông báo cho quốc hội Mỹ. Trong thời gian 30 ngày, nếu được quốc hội duyệt, thương vụ sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden để ký thông qua.

"Thương vụ sẽ giúp tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo và phòng không của Nhật Bản trước các mối đe dọa trong khu vực", Lầu Năm Góc bình luận.

Theo Lầu Năm Góc, tên lửa phòng không SM-6 là khí tài duy nhất của Mỹ có khả năng chặn đầu đạn siêu vượt âm. Quân đội Mỹ đang biên chế phiên bản Block I và IA, đồng thời phát triển biến thể Block IB với thiết kế được điều chỉnh và trang bị động cơ lớn hơn. Nó dự kiến đạt tốc độ siêu vượt âm và cải thiện khả năng đánh chặn tên lửa đối phương.

Tập đoàn vũ khí Raytheon từng nâng cấp phần mềm của SM-6 vào năm 2017 để tên lửa có khả năng đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm trung, đồng thời phát triển khả năng đối phó vũ khí siêu vượt âm.

Theo Reuters