1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa con trai Bin Laden vào danh sách khủng bố

(Dân trí) - Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden, vừa bị liệt vào danh sách khủng bố toàn cầu của Mỹ.

Trùm khủng bố Osama bin Laden (trái) và con trai Hamza khi còn nhỏ (Ảnh: AFP)
Trùm khủng bố Osama bin Laden (trái) và con trai Hamza khi còn nhỏ (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/1 thông báo Washington đã liệt Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden, và Ibrahim al-Banna, một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Bán đảo Ả rập, vào danh sách các phần tử khủng bố quốc tế.

Cả Osama bin Laden và Ibrahim al-Banna sẽ bị phong tỏa tài sản và các công dân Mỹ cũng bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào với hai tên này sau khi cả hai bị liệt vào danh sách khủng bố toàn cầu.

Hamaz bin Laden, sinh ra tại Ả-rập Xê-út, trở thành thành viên chính thức của tổ chức khủng bố Al-Qaeda từ năm 2015. Hoạt động dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh cấp cao Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri, Hamaz đã kêu gọi thực hiện các hoạt động khủng bố ở nhiều thành phố tại các nước phương Tây và từng tuyên bố sẽ tấn công Mỹ để trả thù cho cái chết của cha mình. Tên này cũng đe dọa sẽ nhắm mục tiêu tấn công vào các công dân Mỹ ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hamza đang “hoạt động khủng bố tích cực” và được xem là người kế vị tiềm năng của trùm khủng bố Osama bin Laden. Năm 2015, Al-Qaeda từng tung ra đoạn băng ghi âm Hamza kêu gọi các phần tử ủng hộ ở Kabul, Baghdad và Gaza mở cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của các nước như Washington, London, Paris và Tel Aviv.

Trong khi đó, tên Ibrahim al-Banna, sinh ra tại Ai Cập, là thành viên cấp cao của Al-Qaeda, chuyên cố vấn về an ninh và quân sự cho các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này. Al-Banna từng cổ vũ cho cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ ngày 11/9/2001 và đe dọa tấn công các công dân Mỹ ở trong nước cũng như nước ngoài.

Thành Đạt

Tổng hợp