1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ dọa cấm vận Ukraine vì trấn áp người biểu tình

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Mỹ khẳng định đang cân nhắc mọi lựa chọn, bao gồm cả các biện pháp cấm vận chống lại Ukraine trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại quốc gia này tiếp tục kéo dài.

Cảnh sát Ukraine đã đụng độ với người biểu tình trong ngày 11/12
Cảnh sát Ukraine đã đụng độ với người biểu tình trong ngày 11/12

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc cảnh sát chống bạo động Ukraine xô xát với người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Kiev.

Mỹ cảnh báo Ukraine không được dùng vũ lực đối với dân thường.

Các quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Pavlo Lebedyev đã nói rằng chính phủ của ông sẽ không dùng quân đội để trấn áp người biểu tình. Thông tin được ông Lebedyev khẳng định trong cuộc điện đàm với người đồng cấp tại Lầu năm góc.

Các cuộc biểu tình tại Kiev đã kéo dài nhiều tuần, khiến quốc gia 46 triệu dân này hầu như tê liệt.

Cả người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland đều đã tới Kiev hôm thứ Tư để gặp gỡ người biểu tình và các thành viên chính phủ của Tổng thống Victor Yanukovych.

“Chúng tôi đang cân nhắc các lựa chọn chính sách, bao gồm cả cấm vận, nhưng tôi sẽ không nêu cụ thể”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói. “Có nhiều lựa chọn còn để ngỏ, nhưng chúng tôi chưa có lựa chọn nào ở thời điểm này”.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ sự “ghê tởm” trước quyết định của chính quyền Ukraine trong việc “đáp lại cuộc biểu tình hòa bình…bằng cảnh sát chống bạo động, xe ủi và dùi cui, thay vì bằng sự tôn trọng các quyền dân chủ và nhân phẩm”.

Trong sáng sớm qua, cảnh sát đã tiến vào khu trại chính của người biểu tình tại quảng trường Độc Lập. Các lực lượng chức năng tháo dỡ một số rào chắn và lều trại với lí do họ chỉ đang giải tỏa lối vào quảng trường để giao thông được thông suốt.

Người biểu tình đội mũ cứng đã khoác tay nhau tạo thành bức tường sống để chống lại cảnh sát. Ít nhất 9 người đã bị bắt giữ và có một số thông tin cho rằng cảnh sát sử dụng vũ lực. Cuối cùng các lực lượng chức năng đã rút lui khỏi cả quảng trường Độc Lập cũng như hội trường thành phố.

Tổng thống Viktor Yanukovych một lần nữa mời tất cả các bên tham gia đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng.

Căng thẳng bắt đầu lên cao sau khi chính phủ Ukraine từ chối ký thỏa thuận gia nhập EU. Thủ tướng Mykola Azarov ngày hôm qua khẳng định nước này muốn được hỗ trợ 20 tỷ euro từ EU trước khi ký vào thỏa thuận gia nhập.

Thanh Tùng
Theo BBC