1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều máy bay B-52 để "dằn mặt" Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 đến bán đảo Triều Tiên theo cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch đầu tiên.

"Pháo đài bay" B-52 răn đe Triều Tiên

 


Máy bay ném bom B-52 của Mỹ và các chiến đấu cơ F-15K và F-16 bay ngang qua bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ và các chiến đấu cơ F-15K và F-16 bay ngang qua bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc và Mỹ hôm nay 10/1 cho biết, máy bay B-52 này đã rời căn cứ không quân Andersen của Mỹ ở Guam vào sáng nay và bay lượn trên bầu trời Osan thuộc tỉnh Gyeonggi vào trưa nay.

Máy bay B-52 bay ở cự ly thấp qua căn cứ không quân Osan cùng với 2 chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc và 2 chiến đấu cơ F-16 của Mỹ trước khi trở lại căn cứ ở Guam.

Máy bay B-52 được trang bị các tên lửa hạt nhân và bom có khả năng tấn công các căn cứ dưới lòng đất của Triều Tiên. Cũng theo giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ, máy bay B-52 có thể tấn công các căn cứ chỉ huy quân sự của Triều Tiên ở vị trí cách xa khoảng 3.000km và chỉ mất khoảng 4 giờ để Mỹ đưa máy bay này từ đảo Guam tới bán đảo Triều Tiên.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch đầu tiên hôm 6/1. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau đó lên tiếng hoạt động này là chính đáng nhằm tự vệ trước Mỹ.

Việc triển khai máy bay ném bom B-52 nằm trong chiến lược tạo “chiếc dù an ninh” của Mỹ dành cho Hàn Quốc - một đồng minh ở Đông Bắc Á.

Người phát ngôn quân đội Hàn Quốc cho biết: “Việc triển khai nhanh chóng hơn mong đợi có thể cho thấy Mỹ sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích”.

Về phía Mỹ, Ttướng Curtis Scaparrotti, chỉ huy quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết: “Chuyến bay hôm nay thể hiện sức mạnh và khả năng của liên minh. Hợp tác quân sự khăng khít giữa Hàn Quốc và Mỹ đảm bảo chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất cứ ai đe dọa đến an ninh và ổn định của họ”.

Trong một thông cáo phát đi từ Washington, Đô đốc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, ông Harry B. Harris Jr. nhấn mạnh: “Đây là thể hiện cam kết của Mỹ đối với các đồng minh ở Hàn Quốc, Nhật Bản và cũng vì mục đích bảo vệ nước Mỹ”. Ông cho rằng: “Hành động thử hạt nhân của Triều Tiên là vi phạm các cam kết quốc tế. Các lực lượng quân đội của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh trong khu vực và đối tác duy trì an ninh và ổn định ở khu vực”.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ tăng cường hơn nữa các biện pháp đối phó sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Một số nguồn tin cho biết, kế hoạch này có thể bao gồm triển khai thêm tàu sân bay USS Ronald Reagan hiện đang đồn trú ở Yokosuka (Nhật Bản), một tàu ngầm hạt nhân và một chiến đấu cơ  tàng hình F-22 tới Triều Tiên.

Hai bên cũng cân nhắc triển khai tập trận chung sớm hơn thay vì vào tháng 3 như kế hoạch ban đầu.

Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã chỉ thị binh đoàn tên lửa của họ sẵn sàng đáp trả nhanh chóng và chính xác nếu Triều Tiên có thêm bất cứ hành động khiêu khích nào sau vụ thử tên lửa, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm nay 10/1.

Binh đoàn tên lửa này chịu trách nhiệm vận hành các tên lửa đạn đạo và tên lửa dẫn đường khác của Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Minh Phương

Tổng hợp