Mỹ dàn lực lượng khắp Trung Đông, để ngỏ mở rộng xung đột với Iran
(Dân trí) - Mỹ đang tăng cường lực lượng, nhân viên y tế và khí tài đến Trung Đông nhằm cung cấp cho Tổng thống Donald Trump nhiều lựa chọn quân sự hơn khi ông cân nhắc mở rộng cuộc xung đột với Iran.

Một máy bay ném bom của Mỹ (Ảnh: Reuters).
Lực lượng Mỹ dàn đội hình
Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay và các nguồn tin am hiểu vấn đề, trong tuần qua, các lực lượng tác chiến đặc biệt đã được triển khai đến khu vực từ các căn cứ ở Mỹ.
Các lực lượng tác chiến đặc biệt đã được sử dụng cho các chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, mặc dù họ có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Các phi đội máy bay chiến đấu đã được dàn đội hình khắp Trung Đông, trong khi các máy bay ném bom tại các căn cứ ở Mỹ và Anh đang trong trạng thái báo động cao để sẵn sàng đẩy mạnh các chiến dịch quân sự.
Các máy bay ném bom tầm xa đang chuẩn bị cho các chiến dịch tác chiến lớn, bao gồm các máy bay ném bom B-1 đang dàn đội hình ở Anh.
Quân đội Mỹ cũng đã gửi các máy bay tiếp dầu trên không, máy bay chiến đấu F-16 từ căn cứ không quân Spangdahlem ở Đức và F-35 từ căn cứ không quân ở Lakenheath, Anh đến khu vực. Jordan và Israel được cho sẽ là những quốc gia có khả năng cao sẽ tiếp nhận các máy bay này.
Ngoài ra, một quan chức khác cho biết, hơn 150 nhân viên y tế đã đến Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl ở Đức trong những ngày gần đây. Bệnh viện này là địa điểm chính để điều trị cho các binh sĩ bị thương trong giao tranh ở Trung Đông.
Các lực lượng bổ sung đến Trung Đông và châu Âu vào thời điểm Mỹ đã có hàng chục nghìn binh sĩ trong khu vực. Hải quân Mỹ hiện có 17 tàu ở Trung Đông, bao gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay, cùng với 11 tàu khu trục kết hợp của họ và một đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến.
Tổng thống Trump để ngỏ mở rộng xung đột
Các công tác chuẩn bị này là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông Trump đang cân nhắc leo thang xung đột sau khi 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran vào Jordan cuối tuần qua. Binh sĩ thứ tư thiệt mạng tại Iraq trong một vụ kích nổ có kiểm soát một máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 22/7 cho biết họ đã khởi động ngày tấn công thứ 12 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu ở Iran. "Sứ mệnh sẽ tiếp tục làm suy yếu hơn nữa khả năng của Iran trong việc đe dọa các thủy thủ và các tàu thương mại quá cảnh qua các vùng biển trong khu vực", CENTCOM cho biết trong một tuyên bố đăng trên X.
Đại tướng nghỉ hưu Joseph Votel, cựu tư lệnh CENTCOM và Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ, nhận định việc tăng viện không nhất thiết có nghĩa là các chiến dịch quân sự lớn chắc chắn sẽ xảy ra.
"Ý tưởng lớn ở đây là mang lại cho Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng sự linh hoạt tối đa, và mang lại cho lực lượng quân đội nhiều lựa chọn nhất để trình lên họ", ông Votel nói.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên tại một thượng đỉnh ở Manila: "Tổng thống có nhiều lựa chọn theo ý mình nếu họ (Iran) tiếp tục khăng khăng không hợp tác".
Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuyển các câu hỏi về việc di chuyển quân đến CENTCOM, nhưng cơ quan này từ chối thảo luận chi tiết vì lý do an ninh tác chiến. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết ông Trump "luôn có sẵn tất cả các lựa chọn”.
Làn sóng tăng quân cũng có thể được thiết kế nhằm giúp ông Trump có thêm năng lực nhắm vào Houthi ở Yemen, lực lượng dọa sẽ áp đặt một lệnh phong tỏa đường biển đối với Ả rập Xê út. Tổng thống Trump hôm 22/7 tuyên bố ông sẽ "giải quyết mọi việc" nếu Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở biển Đỏ.
Ông Trump đã khởi động một chiến dịch không kích chống lại Houthi vào năm ngoái, chiến dịch này kết thúc sau gần hai tháng bằng một lệnh ngừng bắn đơn giản, khiến lực lượng Houthi bị tổn thất nhưng không bị đánh bại hoàn toàn. Họ tiếp tục nhắm mục tiêu vào một số tàu thuyền nhưng phần lớn đứng ngoài cuộc kể từ khi cuộc chiến Iran bắt đầu vào tháng 2. Tuần trước, họ đã công kích Ả rập Xê út, cáo buộc quốc gia này ném bom một đường băng để ngăn một máy bay của Iran hạ cánh xuống sân bay San’a.
Các công tác chuẩn bị diễn ra bất chấp những lo ngại ở Washington về kết cục và chi phí ngày càng tăng của cuộc chiến, vốn đã lên tới hơn 37 tỷ USD theo báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Việc quay trở lại một cuộc chiến toàn diện cũng rủi ro làm kiệt quệ thêm kho đạn dược của Mỹ và làm trầm trọng thêm sự gián đoạn đối với nguồn cung dầu toàn cầu, khi Iran tiếp tục tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz và khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đe dọa vận tải biển ở biển Đỏ.
Hôm qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua khuôn khổ ngân sách 95 tỷ USD, bao gồm thêm 73 tỷ USD tài trợ quân sự và tình báo, bước đầu tiên trong việc phê duyệt khoản tiền do Nhà Trắng đề xuất. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa bày tỏ lo ngại rằng việc bỏ phiếu cho ngân sách bổ sung sẽ bị coi là sự chấp thuận từ quốc hội cho chính cuộc chiến Iran.
Ông Trump và ông Hegseth cho rằng cuộc chiến là cần thiết để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Trump hôm qua dọa sẽ dội bom một cây cầu hoặc nhà máy điện mỗi khi Tehran tấn công một tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz.
Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố bất kỳ hành động nào chống lại Iran, bao gồm các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng, sẽ buộc Tehran phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt.
Chính quyền Iran không cho thấy dấu hiệu lùi bước, và các lãnh đạo của họ đã cam kết tiếp tục tấn công các lực lượng Mỹ và các đối tác của Mỹ ở Vùng Vịnh.
Iran đã tung ra kho vũ khí của mình để chống lại quân đội và cơ sở hạ tầng của Mỹ khắp Trung Đông.





