1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chuyển 1.000 tên lửa chống tăng tới Iraq đối phó IS

(Dân trí) - Quân đội Mỹ ngày 20/5 tuyên bố sẽ điều 1.000 tên lửa chống tăng tới Iraq để hỗ trợ Baghdad chống lại các vụ đánh bom liều chết của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Mỹ sử dụng một tên lửa vác vai chống tăng. (Ảnh:

Quân đội Mỹ sử dụng một tên lửa vác vai chống tăng. (Ảnh: Wordpress)

BBC dẫn lời một quan chức Bộ Ngoai giao Mỹ giấu tên cho biết Mỹ đã đồng ý cung cấp vũ khí chống tăng cho Iraq theo lời đề nghị của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi trong chuyến thăm Washington của ông hồi tháng trước. Theo kế hoạch, số vũ khí này sẽ được chuyển cho Iraq vào đầu tháng 6 tới.

Trong khi đó, theo AFP, một quan chức ngoại giao Mỹ đã tiết lộ Washington sẽ cung cấp 1.000 hệ thống tên lửa chống tăng AT4 cho các lực lượng an ninh Iraq

Hồi cuối tuần trước, nhóm phiến quân IS đã giành quyền kiểm soát thành phố Ramadi (thủ phủ tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad hơn 100 km về phía tây bắc), sau một cuộc tấn công khiến ít nhất 500 dân thường và lính chính phủ thiệt mạng. 

BBC nhận định chiến thuật đánh bom tự sát bằng xe đóng vai trò quan trọng giúp các tay súng IS nhanh chóng đột phá tuyến phòng thủ ở Ramadi và chiếm giữ thành phố. IS đã thực hiện khoảng 30 vụ đánh bom tự sát bằng xe tại Ramadi trong những ngày qua, BBC dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết.

Thoa Phạm
Theo BBC, AFP