1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Chú dượng lãnh đạo Triều Tiên mất quyền lực trước vụ thanh trừng

(Dân trí) - Một báo cáo Lầu Năm Góc công bố ngày 5/2 cho hay, ông Jang Song-thaek, người chú dượng của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã mất ảnh hưởng từ trước khi ông bị xử tử trong vụ thanh trừng gây sốc vào năm ngoái.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2417/Chu-lanh-dao-Trieu-Tien-Kim-ongun-bi-phe-truat-xu-tu.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Chú lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị phế truất, xử tử</b></a>

Ông Jang Song-thaek đã bị xử tử hôm 12/12.
Ông Jang Song-thaek đã bị xử tử hôm 12/12.

Vụ xử tử ông Jang Song-thaek, người bị Triều Tiên kết án là kẻ phản bội, hồi tháng 12 đã gây sốc đối với chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên, báo cáo của Lầu Năm Góc cho rằng vụ việc “chắc chắn không dẫn đến những thay đổi lớn về chính sách quân sự hay ổn định trong nước trong thời gian gần”.

Mặc dù ông Jang là tướng 4 sao song ông nắm ít kiểm soát đối với các vấn đề quân sự và tập trung chính của ông là thu hút đầu tư và ngoại tệ vào Triều Tiên, báo cáo hàng năm của Lầu Năm Góc về Triều Tiên trình lên quốc hội Mỹ cho hay.

Ông Jang “được cho là một cố vấn khá hữu dụng cho ông Kim Jong-un, nhưng ảnh hưởng của ông có lẽ đã giảm vào năm 2013”, báo cáo cho biết.

Những lần xuất hiện trước công chúng cùng với lãnh đạo Triều Tiên giảm mạnh vào năm 2013, so với năm trước đó, báo cáo có đoạn.

Sự vắng mặt của ông Kim “chắc chắn sẽ được cảm thấy ở mặt kinh tế” bởi ông phụ trách nhiều sáng kiến quan trọng, “đặc biệt là với Trung Quốc”.

Mặc dù căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã giảm trong thời gian qua và 2 nước đã tổ chức cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán đầu tiên trong vòng 3 năm, nhưng báo cáo dự đoán Bình Nhưỡng sau đó sẽ quay trở lại thái độ khiêu khích (tiếp tục phát triển hạt nhân, phóng tên lửa đạn đạo) nhằm đảm bảo các lợi ích của mình và nhằm giành những nhượng bộ ngoại giao.

Báo cáo của Lầu Năm Góc được đưa ra một ngày sau khi tài liệu cập nhật chiến lược toàn cầu của cơ quan này cho rằng chính quyền Triều Tiên là “mối đe dọa trực tiếp, ngày một lớn” đối với Mỹ do nước này theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Báo cáo cho rằng, để đối phó với mối đe dọa này quân Mỹ sẽ vẫn duy trì sự hiện diện lớn ở khu vực, tiếp tục đầu tư vào các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trung Anh

Theo AFP