1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chính thức cho phép bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Mỹ ngày 10/11 đã công bố một văn kiện mới nhằm cho phép xuất khẩu các loại vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Mỹ dở bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Washington ngày 2/10.
 
Sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đã được công bố lần đầu tiên vào đầu tháng 10 khi Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice và tại Washington.

Tuy nhiên, cho đến hôm qua 10/11 việc phê chuẩn chính thức chính sách mới được thực hiện.

Văn kiện nói rằng: “Căn cứ trên lợi ích của chính sách ngoại giao, an ninh quốc gia Mỹ mà việc xuất khẩu các vũ khí sát thương và dịch vụ quốc phòng sang Việt Nam sẽ được cho phép trên cơ sở từng trường hợp cụ thể nhằm hỗ trợ an ninh hàng hải và nhận thức chủ quyền”.
 
Máy bay trinh sát hàng hải P-3 của Mỹ.
Máy bay trinh sát hàng hải P-3 của Mỹ.

Các chuyên gia cho hay dự đoán Việt Nam sẽ quan tâm tới các loại máy bay trinh sát hàng hải, giống như máy bay P-3 cũng như các thiết bị giám sát.

Năm 2013, Ngoại trưởng Kerry đã công bố về một thỏa thuận nhằm cung cấp cho Việt Nam 5 tàu tuần tra tốc độ cao.

Khánh Trần
Theo DN