1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ chi 214 triệu USD xây căn cứ vây quanh Nga

(Dân trí) - Mỹ sẽ 214 triệu USD xây dựng sân bay, khu vực đào tạo, căn cứ, tăng cường mức độ hiện diện quân sự ở mức độ chưa từng thấy ở Bắc Âu và Đông Âu nhằm chống lại kịch bản “gây hấn của Nga”, RT đưa tin.


Máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon thuộc biên chế Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon thuộc biên chế Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo RT, kế hoạch 214 triệu USD hiện đại hóa hàng loạt căn cứ quân sự ở khu vực Đông Âu gần cửa ngõ Nga, cũng như ở Iceland và Na Uy, là một phần trong kế hoạch “Ngăn chặn chủ động tại Châu Âu” (EDI) trị giá 4,6 tỉ USD nhằm trấn an các đồng minh NATO về mối đe dọa mà Mỹ gọi là “kịch bản gây hấn của Nga”.

Số tiền 214 triệu USD sẽ được phân bổ tới 9 căn cứ quân sự Latvia, Estonia, Slovakia, Hungary, Romania, Luxembourg, Iceland, Na Uy nhằm trang bị các máy bay hàng đầu của Mỹ cho các căn cứ này, Air Force Times cho biết.

Theo bài báo trên, Mỹ được cho là đã điều các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 như F-22 và F-35 tới một số căn cứ quân sự nằm trên biển Baltic, Bắc Âu nhằm theo dõi và phát hiện các tàu ngầm. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh châu Âu, Thiếu tá Juan Martinez, từ chối đưa ra thông tin chi tiết về hoạt động này.

Theo AFT, căn cứ Keflavik ở Iceland sẽ nhận được tài trợ 14 triệu USD để nâng cấp cơ sở vật chất để đón các máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, được mệnh danh là “sát thủ tàu ngầm”. P-8A Poseidon sẽ được trang bị ngư lôi, tên lửa đạn đạo, tên lửa chống hạm Harpoon và các loại vũ khí khác.

Một phần trong khoản đầu tư sẽ được Mỹ sử dụng để nâng cấp đường băng mới ở căn cứ không quân, cũng như các kho dự trữ nhiên liệu. Căn cứ Kecskemet ở Hungary sẽ nhận được 55 triệu USD để cải tạo và nâng cấp hàng loạt hạng mục quan trọng.

Ông Martinez cho biết việc Mỹ đổ tiền để nâng cấp cơ sở hạ tầng ở châu Âu không có nghĩa là quân Mỹ sẽ đồn trú lâu dài tại đó, mà Mỹ sẽ vẫn tuân thủ theo kế hoạch luân chuyển quân đội trước đó. Theo RT, năm 2018 ngân sách cho chương trình EDI sẽ tăng nhảy vọt từ 1,2 tỉ USD lên tới 3,4 tỉ USD.

Phát biểu về kế hoạch của Mỹ và NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhận định động thái trên thể hiện rằng “các nước phương Tây chưa sẵn sàng dừng lại các hành động chống lại Nga”.

Đức Hoàng

Theo RT