1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử ở Afghanistan:

“Mỹ chấp nhận Karzai thắng cử, dù có gian lận phiếu bầu”

(Dân trí) - Nhà Trắng đã chấm dứt nhiều tuần ngập ngừng trong phản ứng trước kết quả cuộc bầu cử gây tranh cãi ở Afghanistan bằng quyết định “thừa nhận” chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Hamid Karzai, dù có bằng chứng cho thấy 20% số phiếu bầu là gian lận.

“Mỹ chấp nhận Karzai thắng cử, dù có gian lận phiếu bầu”  - 1
Mỹ ủng hộ Tổng thống Karzai trong cuộc bầu cử tranh cãi

Quyết định này đã được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton “truyền đạt” đến người đồng cấp Afghanistan trong cuộc gặp chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận được yêu cầu chính thức từ Tướng Stanley McChrystal, chỉ huy lực lượng NATO ở Afghanistan, về việc tăng thêm 40.000 quân cho chiến trường này.

Mỹ và các nước NATO đang có quân tham chiến ở Afghanistan đã nói với Chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai rằng họ mong muốn ông vẫn tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa và sẽ hợp tác với ông trong chiến dịch tăng cường chống lực lượng nổi dậy ở Afghanistan.

Theo một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Obama, trong cuộc gặp cuối tuần trước ở New York, bà Hillary đã nói với người đồng cấp Afghanistan rằng các ngoại trưởng NATO, trong đó có Ngoại trưởng Anh, đã đạt được đồng thuận là ông Karzai sẽ vẫn là tổng thống cho dù phải tiến hành bầu cử vòng hai nếu không giành được hơn 50% số phiếu bầu theo như quy định của luật pháp nước này.

Bà Hillary cũng nói Mỹ sẽ ủng hộ ông Karzai kêu gọi một chính sách “hoà giải” ở Afghanistan.

Quyết định mới của Mỹ sẽ làm tăng áp lực đối với ông Obama trong khi phải biện hộ cho việc triển khai thêm quân đến Afghanistan để hậu thuẫn cho một chế độ hiện được coi là “tham nhũng có hệ thống”.

Ngày 27/9, trên đài truyền hình ABC, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã nói là Mỹ đang xem xét lại chiến lược ở Afghanistan và có thể đưa thêm từ 30.000-40.000 binh sĩ sang nước này. Ông đã thảo luận vấn đề Afghanistan với Tổng thống Obama và rất hy vọng là tổng thống sẽ ra quyết định đúng đắn, tức là điều thêm quân sang Afghanistan.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh tướng Stanley McChrystal, tư lệnh lực lượng Mỹ và liên quân tại Afghanistan cảnh báo rằng các nổi dậy có nguy cơ lan rộng và yêu cầu chi viện thêm binh sĩ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates khẳng định là Washington chưa có đánh giá về số lượng binh sĩ cần đưa thêm sang Afghanistan và Nhà Trắng cần vài tuần lễ để xem xét chiến lược tại nước này.

Theo báo chí Mỹ, vấn đề tăng viện cho Afghanistan đang gây tranh cãi trong hàng ngũ cố vấn chủ chốt của Tổng thống Obama. Phó Tổng thống Joe Biden, Tướng James Jones - cố vấn an ninh quốc gia không muốn đưa thêm quân, trong khi Ngoại trưởng Hillary Clinton, đặc phái viên phụ trách hồ sơ Afghanistan và Pakistan là Richard Holbrook lại chủ trương ngược lại.

Nguyễn Viết
Theo AP, Times, Washington Post