1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cáo buộc Nga đưa vũ khí tới Libya, tình hình "căng như dây đàn"

An Bình

(Dân trí) - Quân đội Mỹ cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm vận vũ khí khi đưa thiết bị quân sự tới Libya. Tình hình trên thực địa tại Libya đang rất nóng và có nguy cơ bùng phát với sự tham chiến của nhiều nước.

Mỹ cáo buộc Nga đưa vũ khí tới Libya, tình hình căng như dây đàn - 1

Các binh sĩ trung thành với chính phủ được quốc tế công nhận của Libya tập trung tại một địa điểm ở ngoại ô thành phố Misrata (Ảnh: Reuters)

Bộ chỉ huy châu Phi của Mỹ ngày 24/7 cho hay, có bằng chứng ngày càng gia tăng từ ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay vận tải quân sự của Nga, trong đó có IL-6, vận chuyển vũ khí cho các chiến binh thuộc nhóm Wagner, một nhóm lính đánh thuê Nga đang tham chiến ở Libya.

“Chủng loại và số lượng vũ khí cho thấy ý định hướng tới khả năng hành động tác chiến lâu dài”, Bộ chỉ huy châu Phi cho biết trong một tuyên bố trên trang web.

Các phía Nga và Mỹ đều đang huy động lực lượng quanh thành phố Sirte - thành phố quan trọng nhất ở Libya, kiểm soát 2/3 xuất khẩu dầu của nước này. Giới phân tích cho rằng bất kỳ sự leo thang mới và nghiêm trọng nào cũng có nguy cơ lôi kéo các nước lớn trong khu vực vào cuộc xung đột vốn dai dẳng và ngày càng căng thẳng tại Libya.

Xung đột đẫm máu tại Libya đã nổ ra kể từ cuộc chính biến trong làn sóng “Mùa Xuân Ả rập” nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Muammar al-Gaddafi năm 2011. Sự chia rẽ chính trị và bạo lực đã kéo dài kể từ đó, đẩy đất nước giàu dầu mỏ rơi vào vòng xoáy bạo lực.

Xung đột là cuộc tranh giành quyền lực giữa Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA), đóng tại thủ đô Tripoli, được quốc tế công nhận và đang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Trong khi đó, Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền đông, do Tướng Khalifa Halfar đứng đầu, được Nga, Ai Cập, và một số nước hậu thuẫn.

Bạo lực đã leo thang kể từ tháng 4/2019 khi Tướng Haftar bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli từ phe GNA.