1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cáo buộc chính quyền Syria tấn công bằng khí độc

(Dân trí) – Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua đã tuyên bố những bằng chứng về việc vũ khí hóa học được sử dụng để sát hại dân thường Syria là “không thể chối cãi”. Đồng thời Washington cũng khẳng định “rất ít nghi ngờ” việc chính quyền Syria đứng sau vụ việc.

Thông tin trên được ông Kerry khẳng định với báo giới trong cuộc tiếp xúc tại Bộ ngoại giao Mỹ. Ông khẳng định vụ tấn công hồi tuần trước “gây sốc cho những người có lương tri” trên thế giới.

Ông Kerry khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria
Ông Kerry khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria

“Hành động lạm sát dân thường, giết hại phụ nữ, trẻ em và những người vô tội xung quanh qua bằng vũ khí hóa học là một sự suy đồi đạo đức. Dù theo bất kỳ chuẩn mực nào, không có gì có thể bao biện cho nó và – bất chấp những biện hộ và lời lẽ nước đôi mà một số người đã đưa ra – hành động đó không thể chối cãi”, ông Kerry tuyên bố.

“Chuẩn mực quốc tế này không thể bị vi phạm mà không nhận hậu quả”, vị ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm.

Đến nay ông Kerry là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Obama xác nhận vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Obama vẫn chưa quyết định về cách thức phản ứng với vụ việc, dù hồi năm ngoái Nhà Trắng từng xem việc sử dụng khí độc chết người là vượt qua “ranh giới đỏ”. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh châu Âu dường như đang chuẩn bị cho những phản ứng quyết liệt nhất kể từ sau cuộc nội chiến tại Syria bắt đầu hơn 2 năm trước.

“Những gì phơi bày trước mắt chúng ta là có thật và thuyết phục”, ông Kerry nói tiếp. “Chúng tôi hiểu rằng những gì đã xảy ra tại Syria được minh chứng bằng thực tế”.

Đánh giá của chính quyền Mỹ được dựa một phần trên số lượng nạn nhân của vụ việc, các triệu chứng của những người chết hoặc bị thương và lời khai của nhân chứng. Washington cũng tuyên bố họ có những nguồn tin tình báo khác xác nhận vũ khí hóa học đã được sử dụng và dự định sẽ công bố trong vài ngày tới.

Các quan chức Mỹ không chỉ đích danh chính quyền của ông Assad đứng sau vụ tấn công, nhưng khẳng định có “rất ít nghi ngờ” về khả năng nó xuất phát từ chính quyền, với lưu ý rằng các lực lượng nổi dậy tại Syria dường như không có khả năng tiếp cận kho vũ khí hóa học của nước này.

Hơn 100.000 người Syria đã thiệt mạng vì nội chiến
Hơn 100.000 người Syria đã thiệt mạng vì nội chiến

Về phần mình, ông Assad bác bỏ việc đã tấn công bằng vũ khí hóa học. Trong hôm qua, xe của đội thanh sát Liên Hợp Quốc đã bị trúng đạn của lính bắn tỉa khi đang tới hiện trường vụ tấn công.

Hiện chưa rõ chính quyền của ông Obama có đợi Liên Hợp Quốc hay quốc hội Mỹ phê chuẩn hay không trước khi can thiệp bằng vũ lực. Trước đó ông Obama thường bày tỏ sẽ chỉ sử dụng hành động quân sự với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên rất có thể Nga và Trung Quốc sẽ ngăn chặn các nỗ lực của Mỹ trong việc phê chuẩn hành động của nước này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nga cảnh báo phương Tây về việc sử dụng vũ lực

Cũng trong ngày hôm qua, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo các nước phương Tây về việc can thiệp quân sự vào Syria khi chưa có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, với tuyên bố hành động đó sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

“Việc sử dụng vũ lực khi chưa có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, ông Lavrov khẳng định trong một cuộc họp báo khẩn cách đây ít giờ.

Ông cho rằng phương Tây đang hướng tới “một con đường rất nguy hiểm và đầy trơn trượt”.

“Nếu bất kỳ ai đó nghĩ rằng phá hủy hạ tầng quân sự ở Syria và mở ra một chiến trường cho phe đối lập giành chiến thắng sẽ giúp chấm dứt tình hình này thì đó chỉ là ảo tưởng”, Lavrov quả quyết. “Ngay cả trong trường hợp giành chiến thắng, cuộc nội chiến vẫn sẽ tiếp tục, chỉ có điểm khác là chính phủ sẽ trở thành phe đối lập”.

Khi được các phóng viên hỏi dồn về việc Nga sẽ phản ứng ra sao trước khả năng can thiệp của phương Tây, vị ngoại trưởng Nga cho biết: “Chúng tôi không có ý định chiến đấu với bất kỳ ai”.

Ông cũng khẳng định phương Tây chưa thể đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để minh chứng cho việc chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học hồi tuần trước. “Họ (phương Tây) vẫn chưa thể đưa ra bằng chứng nào nhưng cùng lúc đó lại nói rằng ranh giới đỏ đã bị vượt qua và không thể trì hoãn thêm”, ông Lavrov tuyên bố.

Thanh Tùng
Theo AP, AFP