1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo Pakistan nhận có thể “trái đắng” từ các dự án của Trung Quốc

(Dân trí) - Mỹ đã cảnh báo Pakistan rằng quốc gia Nam Á đang đối diện với thiệt hại kinh tế về mặt dài hạn và có rất ít lợi ích thu về nếu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi các dự án thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Pakistan.

Mỹ cảnh báo Pakistan nhận có thể “trái đắng” từ các dự án của Trung Quốc - 1

Quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam Á Alice Wells (Ảnh: AFP)

Theo AFP, Quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam Á Alice Wells ngày 21/11 đã cảnh báo rằng sáng kiến “Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan” (CPEC) tuy được mô tả là dự án làm “thay đổi cuộc chơi” cho 2 quốc gia nhưng trên thực tế, nó dường như chỉ mang lại lợi ích cho Bắc Kinh. Bà Wells tuyên bố rằng Mỹ đề xuất một mô hình tốt hơn so với Trung Quốc.

“Rõ ràng hoặc mọi thứ cần rõ ràng là CPEC không vì mục tiêu viện trợ”, bà Wells nói, chỉ ra rằng đằng sau sáng kiến tỷ USD này là những khoản vay không ưu đãi của Trung Quốc dành cho Pakistan trong khi các công ty của Bắc Kinh lại sử dụng lao động và nguyên liệu từ Trung Quốc.

“CPEC dựa chủ yếu và công nhân và nguyên liệu Trung Quốc bất chấp bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp gia tăng ở Pakistan. Hành lang này sẽ gây nên áp lực to lớn với nền kinh tế Pakistan đặc biệt khi các khoản thanh toán bắt đầu đến hạn trong 4-6 năm tới”, bà Wells nhấn mạnh.

“Ngay cả khi các khoản vay được hoãn thời hạn trả, chúng vẫn sẽ là gây ảnh hưởng tới tiềm năng phát triển kinh tế Pakistan, cản trở chương trình nghị sự cải cách của Thủ tướng (Imran) Khan”, bà Wells nói.  

Mỹ trong thời gian qua thường xuyên lên tiếng cảnh báo về sáng kiến “Vành đai, con đường” của Trung Quốc. Tuy nhiên, bài phát biểu của bà Wells hôm 21/11 lại nhằm cụ thể vào Pakistan, một trong những đồng minh lịch sử của Mỹ.

Bà Wells nói rằng các khoản đầu tư từ Mỹ, được Washington cho phép, sẽ cải thiện nền kinh tế có vấn đề của Pakistan.

“Có một mô hình khác. Thế giới đã chứng kiến các công ty Mỹ mang tới không chỉ là nguồn vốn mà còn là giá trị, quy trình và kinh nghiệm để xây dựng năng lực của nền kinh tế địa phương”, quan chức ngoại giao Mỹ nói, nhấn mạnh rằng nhiều công ty lớn của Mỹ đang để mắt tới thị trường Pakistan.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia