1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo “leo thang nghiêm trọng” tại Ukraine

(Dân trí) - Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về “sự leo thang nghiêm trọng” trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, sau khi Kiev tuyên bố bắt giữ 10 lính nhảy dù Nga trước thềm môt cuộc gặp quan trọng giữa lãnh đạo hai nước vào hôm nay.

Đoàn xe quân sự tại vùng Donetsk.
Đoàn xe quân sự tại vùng Donetsk.
 
“Việc Nga tái diễn các cuộc xâm nhập vào Ukraine là không thể chấp nhận được. Thật nguy hiểm và gây kích động”, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice viết trên mạng xã hội Twitter vào cuối ngày 25/8.

Bà Rice đã cáo buộc các lực lượng tiến hành “các cuộc xâm nhập quân sự” vào Ukraine, sử dụng pháo, các hệ thống phòng thủ tên trên không, xe tăng và các binh sĩ, cho thấy một “sự leo thang nghiêm trọng” trong cuộc xung đột.

“Nga không có quyền điều các phương tiện hoặc hàng hóa vào Ukraine nếu không được sự chấp thuận của chính phủ Ukraine”, bà Rice nói thêm.

Các bình luận trên của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ diễn ra sau khi cơ quan an ninh của Kiev cho hay các binh sĩ từ đơn vị không quân số 98 đóng tại miền trung Ukraine đã bị bắt giữ gần ngôi làng Dzerkalne, cách thành phố Donetsk hiện do phe ly khai kiểm soát khoảng 50 km.

Trong một tuyên bố, cơ quan an ninh Ukraine cho hay: “Các nhân viên điều tra đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ vượt biên giới trái phép của các công dân mang vũ khí của Nga”.

Các diễn biến trên diễn ra trước khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự kiến tham dự một cuộc gặp vào hôm nay giữa các lãnh đạo của Liên minh Thuế quan và giới chức cấp cao EU tại thủ đô Minks của Belarus.

Kremlin không loại trừ việc ông Putin và ông Poroshenko hội đàm trực tiếp, nhưng không xác nhận một cuộc gặp song phương.

Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau tại Pháp trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên đất Pháp trong Thế chiến II (D-Day) hồi đầu tháng 6.

An Bình
Theo AFP