1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo âm mưu đánh bom máy bay đi Sochi

(Dân trí) - Tình báo Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng những kẻ khủng bố có thể âm mưu cho nổ tung các máy bay đến Thế vận hội Sochi ở Nga, sử dụng chất nổ được giấu trong các tuýp thuốc đánh răng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Bộ an ninh nội địa Mỹ (DHS) đưa ra cảnh báo trên đối với các hãng hàng không, chỉ chưa đầy 48 giờ trước khi lễ khai mạc Olympic vào ngày mai 7/2 tại khu vực bất ổn ở miền nam nước Nga.

Đó là cảnh báo cụ thể nhất cho tới nay của tình báo phương Tây nhưng diễn ra vài tuần sau các cảnh báo rằng Thế vận hội Mùa Đông Sochi có thể trở thành mục tiêu của các phần tử Hồi giáo cực đoan al-Qaeda.

"Bộ máy an ninh của chúng tôi đã tính đến một loạt các biện pháp và DHS sẽ tiếp tục đánh giá các biện pháp an ninh để phù hợp với môi trường bị đe dọa", một quan chức Mỹ nói.

Mặc dù các hãng hàng không thường cho phép hành khách mang chất lỏng trong các hộp đựng nhỏ hơn 100 ml, nhưng Nga đã ban hành lệnh cấm mọi chất lỏng trên các máy bay đi Sochi.

Vào tháng 8/2004, hai máy bay chở khách của Nga đã bị phá hủy đồng thời bởi những kẻ đánh bom liều chết, được tin là giấu chất nổ trong các hộp đựng kem dưỡng da.

Các quy định về chất lỏng đã được áp dụng sau khi tình báo Anh phá vỡ một âm mưu vào năm 2006 nhằm phá hủy 10 máy bay cất cánh từ Heathrow, sử dụng các chất nổ lỏng.

Chính phủ Nga đã áp dụng một chiến dịch an ninh chưa từng có trước thềm Thế vận hội, dự kiến kéo dài từ 7-23/2.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc đột kích nhằm vào các phiến quân trong nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh khu vực trước Olympic.

Mặc dù một vụ tấn công vào Làng Olympic - giống vụ khủng bố năm 1968 tại Munich - được tin là không thể xảy ra, nhưng cả tình báo Nga và phương Tây đều lo ngại rằng các phiến quân có thể tấn công thành phố Sochi hoặc khu vực lân cận.

An Bình
Theo AP, Telegraph