1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt sống lãnh đạo lực lượng Taliban tại Pakistan

(Dân trí) – Các lực lượng Mỹ đã bắt giữ được tên Latif Mehsud, một lãnh đạo cấp cao Taliban tại Pakistan, kẻ bị tình nghi đứng sau âm mưu đánh bom quảng trường Thời đại năm 2010.

Tên Latif Mehsud đã bị Mỹ bắt giữ
Tên Latif Mehsud đã bị Mỹ bắt giữ

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf miêu tả tên Latif Mehsud là một “kẻ khủng bố đầu sỏ” và là “chỉ huy cấp cao” của tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan.

Dù vậy bà Harf không cho biết chi tiết về chiến dịch vây bắt.

Bà khẳng định nghi phạm bị bắt là một kẻ thân tín của thủ lĩnh nhóm này, tên Hakimullah Mehsud, người đã có cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với BBC về khả năng đàm phán hòa bình.

Harf cho biết Latif Mehsud đã đứng đằng sau âm mưu đánh bom quảng trường Thời đại năm 2010, cũng như các vụ tấn công vào cơ quan ngoại giao Mỹ tại Pakistan và nhiều dân thường nước này.

Nhóm này “cũng đã tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công vào lục địa Mỹ”, bà Harf nói.

Một quan chức cấp tỉnh tại Afghanistan thì tiết lộ với hãng tin AP rằng, Latif Mehsud bị bắt giữ khi đang lái xe trên một tuyến đường cao tốc tại tỉnh Logar, phía Đông Afghanistan.

Vụ bắt giữ đã được thực hiện từ một tuần trước, vị quan chức này nói.

Khi đó Latif Mehsud được cho là đang trở về sau một cuộc họp để bàn về việc trao đổi tù binh.

Tờ Bưu điện Washington thì cho biết các lực lượng Mỹ đã bắt giữ tên này từ các đặc vụ tình báo Afghanistan, những người đang cố gắng tuyển mộ tên này làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Aimal Faizi, một người phát ngôn của Tổng thống Hamid Karzai khẳng định với tờ báo trên rằng: “Người Mỹ đã dùng vũ lực để đưa anh ta đi và áp giải tới Bagram”.

Ông Faizi cho biết Latif Mehsud chỉ đồng ý gặp gỡ các nhân viên chính phủ Afghanistan sau nhiều tháng bàn thảo.

Một số nguồn tin cho rằng Tổng thống Karzai, người đang có cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đã giận dữ trước chiến dịch của Mỹ.

Thanh Tùng
Theo BBC