1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch mua 15 trực thăng Nga

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Mỹ ngày 13/11 cho biết sẽ hủy kế hoạch mua bổ sung 15 trực thăng vận tải Mi-17 từ Nga, trong đơn hàng trị giá 345 triệu USD do những căng thẳng gần đây giữa hai nước.

Trực thăng Mi-17 của Nga.
Trực thăng Mi-17 của Nga.

Theo hãng tin AP, lô hàng này dự kiến được mua trong năm tới trước khi giao cho các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan.

Kế hoạch mua lô trực thăng Mi-17 này đã vấp phải phản ứng từ cả hai đảng trong quốc hội Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tại Syria leo thang và quan hệ giữa Mỹ và Nga xấu đi. Ngày càng nhiều nghị sỹ Mỹ phản đối việc mua các thiết bị quân sự từ công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, do công ty này cũng cung cấp vũ khí cho chính quyền Syria.

“Tôi ủng hộ quyết định của Bộ quốc phòng trong việc hủy kế hoạch mua thêm 15 trực thăng Mi-17 của Rosoboronexport”, thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John Cornyn tuyên bố. “Việc giao dịch với một nhà cung cấp trực thăng như vậy là sự phá sản về mặt đạo đức, và với tư cách một quốc gia, chúng ta không nên tiếp tục hỗ trợ cho các tội ác chiến tranh của của Assad tại Syria”.

Cornyn là nhân vật số 2 tại Thượng viện của đảng Cộng hòa. Ông cho biết nhận được thông tin về quyết định trên hồi cuối tuần trước từ thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Maureen Schumann cho biết cơ quan này đã đánh giá lại sự cần thiết đối với Mi-17 sau khi tham khảo ý kiến của Quốc hội Mỹ.

“Chúng tôi hiện không có kế hoạch mua thêm Mi-17 từ Rosoboronexport ngoại trừ những gì đã có trong hợp đồng”, Schumann xác nhận.

Các lãnh đạo quân đội Mỹ vẫn luôn khẳng định rằng trực thăng do Nga sản xuất là phù hợp nhất đối với người Afghanistan, những người đang xây dựng lại lực lượng không quân và cần một chiếc trực thăng ổn định, dễ vận hành để vận chuyển binh sỹ trong môi trường khắc nghiệt của nước này.

Tổng cộng từ năm 2011 đến nay, Lầu Năm Góc đã chi hơn 1 tỷ USD để mua 63 chiếc Mi-17 và giao cho phía Afghanistan.

Người phát ngôn đại sứ quan Nga tại Mỹ Yevgeniy Khorishko đã tìm cách hạ thấp ảnh hưởng từ quyết định của Bộ quốc phòng Mỹ. Ông miêu tả đây chỉ là một hành động riêng lẻ, sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa hai nước.

Trong thông báo được phát đi hôm 11/11, Rosoboronexport cho biết 12 chiếc Mi-17 đã được bàn giao cho Afghanistan trong tháng 10. Các lô hàng trên, theo công ty này, thể hiện các nỗ lực chung của Nga và Mỹ trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Thanh Tùng
Theo AP