Mỹ bất ngờ cách chức chỉ huy căn cứ quân sự ở Greenland
(Dân trí) - Mỹ sa thải người đứng đầu căn cứ quân sự ở Greenland, đại tá Susannah Meyerssau, sau khi nữ sĩ quan này chỉ trích chương trình nghị sự của Washington đối với hòn đảo này.

Đại tá Susannah Meyers (trái) nói chuyện với Phó Tổng thống JD Vance trong chuyến thăm Greenland (Ảnh: AFP).
Theo thông báo của Lực lượng Không gian Mỹ vào ngày 10/4, đại tá Susannah Meyers, chỉ huy căn cứ Pituffik từ tháng 7/2024 trên đảo Greenland (một lãnh thổ của Đan Mạch mà Tổng thống Donald Trump muốn sáp nhập), đã bị cách chức. Đại tá Shawn Lee được bổ nhiệm thay thế.
Đại tá Meyers bị cách chức giữa các báo cáo cho rằng bà đã "tách mình và căn cứ này" khỏi những chỉ trích của Phó Tổng thống JD Vance về Đan Mạch và việc giám sát lãnh thổ này trong chuyến thăm của ông đến đây vào 2 tuần trước.
Trong chuyến thăm hôm 28/3 tới Pituffik, Phó Tổng thống Vance nói "thông điệp của chúng tôi gửi tới Đan Mạch rất đơn giản: Các bạn đã không làm tốt công việc của mình đối với người dân Greenland, đầu tư chưa đủ cho người dân Greenland cũng như cấu trúc an ninh của vùng đất tuyệt đẹp và đáng kinh ngạc này".
Theo trang tin Military của Mỹ, vài ngày sau chuyến thăm của ông Vance tới căn cứ, vào ngày 31/3, bà Meyers gửi email cho toàn thể quân nhân tại căn cứ Pituffik "dường như nhằm xây dựng tình đoàn kết giữa các phi công và vệ binh, cũng như những người Canada, Đan Mạch và Greenland làm việc tại đó sau sự xuất hiện của ông Vance".
Trong email của mình, được chuyển tiếp đến trang tin Military, bà Meyers đã viết: "Tôi không chắc mình hiểu được chính trị hiện tại, nhưng điều tôi biết là những lo ngại của chính quyền mà Phó Tổng thống Vance nêu ra không phản ánh thái độ của căn cứ Pituffik".
Trong tuyên bố cách chức, Lực lượng Không gian Mỹ nêu rõ: "Các chỉ huy được kỳ vọng tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất về hành xử, đặc biệt trong việc duy trì thái độ phi đảng phái khi thực hiện nhiệm vụ".
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng cho biết trên X: "Những hành động làm suy yếu chuỗi chỉ huy hoặc phá hoại chương trình nghị sự của Tổng thống Trump sẽ không được dung thứ tại Bộ Quốc phòng".
Tổng thống Trump đã nhấn mạnh rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland vì an ninh quốc gia và toàn thế giới và đã từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để có được hòn đảo này.