1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ báo động kỷ lục ca nhiễm mới trong một ngày khi Omicron càn quét

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ ghi nhận hơn 512.000 ca nhiễm mới trong ngày 28/12, mức tăng kỷ lục từ đầu đại dịch, trong bối cảnh làn sóng Omicron càn quét khắp các bang.

Mỹ báo động kỷ lục ca nhiễm mới trong một ngày khi Omicron càn quét - 1

Nhân viên y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Utah, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Mỹ ngày 28/12 ghi nhận 512.553 ca mắc Covid-19 mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ đầu đại dịch. Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất do Covid-19 với hơn 841.000 ca tử vong và 54 triệu ca nhiễm tính đến thời điểm hiện tại.

Số ca mắc Covid-19 đã tăng nhanh ở Mỹ trong những ngày gần đây do Omicron, biến chủng được phát hiện lần đầu tiên ở nam châu Phi vào tháng 11 và hiện chiếm khoảng 58,6% số ca nhiễm trên khắp nước Mỹ. Thậm chí ở một số khu vực, 90% ca nhiễm mới là do biến chủng Omicron. Mỹ cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến chủng Omicron vào 3 tuần trước, nạn nhân gần đây đã đến Nam Phi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 27/12 đã rút ngắn thời gian đề xuất cách ly đối với những người nhiễm virus SARS-CoV-2 từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Nhà dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci cho rằng nên áp đặt quy định tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc đối với tất cả hành khách tại Mỹ.

Thời gian ủ bệnh của người nhiễm Omicron ngắn hơn

Nghiên cứu mới của CDC Mỹ cho biết, thời gian ủ bệnh của người nhiễm biến chủng Omicron có thể rơi vào khoảng 72 giờ, ngắn hơn so với các chủng virus khác. Theo đó, người nhiễm Omicron có thể có triệu chứng và có khả năng lây nhiễm virus cho người khác chỉ sau 3 ngày, ngắn hơn so với mức 4-6 ngày của biến chủng Delta và chủng gốc.

Theo mô hình dự đoán từ Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington (Mỹ), các nhà khoa học ước tính biến chủng Omicron có thể dẫn đến 140 triệu ca Covid-19 mới từ tháng 1-3/2022, nhưng phần lớn trong số đó là ca bệnh không triệu chứng. Mô hình này dự đoán Omicron sẽ tấn công mạnh mẽ Mỹ vào tháng 1/2022, và có thể đạt đỉnh ở mốc 2,8 triệu ca mới vào ngày 28/11.

Tổng thống Joe Biden dự đoán biến chủng Omicron sẽ không có tác động mạnh như đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên hồi năm 2020 hoặc làn sóng Delta hồi giữa năm nay. Ông Biden cho rằng việc xét nghiệm được triển khai trên diện rộng và tiêm chủng hàng loạt giúp nhiều người mắc Covid-19 không gặp biến chứng nặng.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden cảnh báo những người chưa tiêm chủng có thể lây lan bệnh cho người khác, gây quá tải cho các bệnh viện. Ông cho rằng, việc người dân không tiêm chủng là vì tiếp nhận thông tin sai lệch một cách nguy hiểm từ mạng xã hội, truyền thông. Ông gọi đây là hành động sai trái, phi đạo đức và "mọi người cần dừng lại ngay lập tức".

Theo CDC, tính đến ngày 27/12, 73% người dân Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 và 62% đã tiêm đủ hai mũi. Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ đi tiêm chủng và tiêm mũi vaccine tăng cường để có thể đón Giáng sinh và những ngày nghỉ lễ năm mới một cách an toàn. 

Các hãng hàng không Mỹ đã hủy hơn 1.000 chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay nội địa và quốc tế, trong dịp Giáng sinh. Hàng nghìn du khách đã phải thay đổi kế hoạch đi lại vào dịp lễ vì quyết định hủy chuyến bay của các hãng hàng không.